Cán bộ QLTT nhận tiền hối lộ “tiếp tay” cho tài xế “rút ruột” tài sản công ty

Thứ Tư, 23/12/2015, 12:50
Điều khiến phiên tòa ngày 22- 12- 2015 thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận là do một số bị cáo chính là cán bộ Quản lý thị trường (QLTT), nhưng thay vì phát hiện kẻ gian, lại nhận tiền hối lộ và tiếp tay cho hành vi trộm cắp tài sản của một số tài xế xe container.

Ngày 22- 12- 2015, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ‘trộm cắp tài sản”, “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ”.

Các bị cáo gồm Cao Lê Hiệp (28 tuổi), Phan Đào Ngọc Trinh (25 tuổi), Phan Ngọc Tuấn (35 tuổi), cả 3 cùng trú phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng; Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Xuân, Quảng Nam), Thái Văn Hảo (36 tuổi, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Nguyễn Phước Thanh (26 tuổi, trú phường An Khê, Thanh Khe, Đà Nẵng) và Đặng Bảo Long (34 tuổi, trú phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, ngày 9- 4- 2014, Công ty TNHH TMDV Thái Thịnh Nam và chi nhánh Công ty CP dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long (cùng trụ sở phường 6, Q.3, TPHCM) hợp đồng thuê Công ty TNHH Giao nhận Phi Mã (20/16 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, Q.4, TPHCM) chịu trách nhiệm quản lý, chở lốp xe ô tô nhập từ Thái Lan về cảng Bình Dương, sau đó chở phân phối thị trường trong nước gồm 1 container từ Bình Dương đi Cảng Tiên Sa Đà Nẵng và 2 container đi Đông Hà, Quảng Trị.

Ngày 15- 4- 2014, Phi Mã thuê lại Công ty Indo-trans Logitics (đường Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng) chở 3 container này. Công ty này điều 3 xe chở hàng, trong đó 1 xe giao hàng tại Đà Nẵng thành công.

Ngày 16- 4- 2014, 2 xe còn lại gồm xe mang BKS 51C-285.44 do tài xế Cao Lê Hiệp điều khiển chở container GMTU9016084 và xe mang BKS 51C-286.44 do Phan Ngọc Đào Trinh điều khiển chở container GMTU702746 có nhiệm vụ giao cho Công ty TNHH Đăng Thảo (đường Lê Duẩn, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Hai container chứa 560 lốp ô tô AS 102 (trị giá 5,71 triệu đồng/lốp) và 20TR78 (trị giá 4,575 triệu đồng/lốp) với tổng trị giá 1,45 tỉ đồng. Tuy nhiên khi nhận hàng, Công ty TNHH Đăng Thảo phát hiện niêm chì còn nguyên nhưng ốc vít container khác thường, mất 20 lốp xe trị giá 107,36 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 22- 12

Kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Tp Đà Nẵng cho thấy, trưa 16- 4- 2014, do cần tiền nên Hiệp rủ Trinh trộm lốp. Trinh bảo Hiệp đưa 2 xe về bãi đỗ của Công ty Indo-trans Logitics tại đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), cưa ốc vít định vị container ở cửa sau, cả hai thống nhất địa điểm tẩu tán lốp xe trộm cắp là tại cây xăng 21 (thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Khoảng 20h cùng ngày, Trinh và Hiệp mở container xe Trinh lấy 10 lốp đưa sang xe tải, tiếp tục mở container xe Hiệp thì gặp 4 cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Chi cục QLTT Đà Nẵng) gồm Thái Văn Hảo (Tổ trưởng), Đặng Bảo Long, Nguyễn Phước Thanh (nhân viên hợp đồng) và Đặng Huy (lái xe) trên đường đi phối hợp với CSGT kiểm tra xe vận tải ghé vào đổ xăng thì phát hiện. Trong lúc Huy đổ xăng, Long đến yêu cầu kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng hóa thì biết các tài xế không có nên báo lại Hảo. Bị Hảo dọa nếu không có giấy tờ thì giữ xe, Trinh và Hiệp nói đang chở hàng đi giao cho khách nên không có giấy tờ, chỉ lấy vài lốp bán lấy tiền và nếu được bỏ qua thì sẽ bồi dưỡng.

Vị cán bộ QLTT Hảo yêu cầu Trinh, Hiệp đưa hối lộ 10 triệu đồng mới “bỏ qua” sự việc. Do thấy số tiền cao nên Hiệp xin bỏ hàng lên xe lại rồi báo về công ty mang hóa đơn đến nhưng Hảo không đồng ý. Hiệp, Trinh góp 2 triệu đồng/người, mượn Tuấn 4 triệu đồng, tổng cộng 8 triệu đồng đưa Hảo. Hảo không cầm mà chỉ Hiệp đưa Long, sau đó Long đưa lại cho Trinh 500.000 đồng.

Khi tổ QLTT đi, Trinh và Hiệp lấy thêm 10 lốp trong xe Hiệp chở, tổng cộng 20 lốp trị giá 107,6 triệu đồng cho Đại chở về xưởng đúc chậu cây cảnh của Xuân cất giấu. Trinh, Hiệp lắp lại ốc vít đã cưa, sơn lại màu nơi cắt phá và tiếp tục giao hàng ở Quảng Trị.

Sau khi nhận hàng, Cty TNHH Đăng Thảo (chủ lô hàng) phát hiện bị mất hàng chục chiếc lốp ôtô, trình báo sự việc đến cơ quan điều tra. Biết sự việc đã bị phát hiện, ngày 12- 5- 2014, Sơn đã tự nguyện giao nộp 20 lốp xe mà Trinh đã nhờ Sơn cất giấu lại cho cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, toàn bộ các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình; tuy nhiên đại diện VKS đã đề nghị thay đổi tội danh các bị cáo nguyên là cán bộ QLTT từ tội “nhận hối lộ” sang tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Sau một ngày xét xử và tranh tụng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 cán bộ QLTT gồm Thái Văn Hảo lãnh 9 tháng tù giam, Đặng Bảo Long và Nguyễn Phước Thanh cùng nhận 6 tháng tù giam. Cao Lê Hiệp lãnh 3 năm 9 tháng tù và Phan Đào Ngọc Trinh 3 năm 5 tháng tù giam với hai tội trộm cắp tài sản và đưa hối lộ, Phan Ngọc Tuấn 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Ngọc Sơn 12 tháng tù giam về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hoài Thu
.
.
.