Cần Thơ: Lại thêm vụ “ô sin” trộm tài sản của chủ nhà

Thứ Ba, 01/04/2014, 13:34

Ngày 1/4, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Hoàng (41 tuổi, ngụ KV Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 27/3, sau khi đếm, cất tiền trong phòng ngủ, chị Trương Thị Ánh Nguyệt (ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đi ra ngoài có công việc. Sau khi trở về, kiểm tra lại, chị Nguyệt phát hiện bị mất 15 triệu đồng nên đến trình báo với Công an phường.

Nhận được tin báo, Công an phường Thới Long tiến hành mời Lê Thị Hoàng (“ô sin” nhà chị Nguyệt) đến làm việc, nhưng đối tượng không thừa nhận lấy tiền của chị Nguyệt. Tuy nhiên, sau một ngày suy nghĩ, Hoàng ra đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình và nộp lại 15 triệu đồng. Qua điều tra, Hoàng khai lợi dụng sơ hở của chủ nhà nên lấy trộm tiền đem về nhà cất giấu. Ngoài ra, đối tượng còn khai ngày 16/3, lấy trộm của chị Nguyệt một số nữ trang bằng vàng. Hiện Công an quận Ô Môn đang tạm giữ tang vật gồm số tiền15 triệu đồng, 1 dây chuyền và 2 nhẫn vàng để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 24/3, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Minh (SN 1967, ngụ tỉnh Hậu Giang) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Minh là người giúp việc cho gia đình bà T.T.H. (một chủ tiệm vàng ở phường An Bình, quận Ninh Kiều) từ nhiều năm qua. Biết bà H. cất nhiều tài sản trong nhà nên Minh tìm cách chiếm đoạt. Ngày 5/3, lợi dụng lúc bà H. đi vắng, Minh lẻn vào phòng riêng, mở tủ lấy trộm 5,5 lượng vàng SJC và một số nữ trang… Sau khi “chôm chỉa” được số lượng lớn tài sản, Minh xin nghỉ phép về “thăm nhà”, nhưng thực chất mang “hàng” về quê cất giấu. Gần 10 ngày sau, bà H. kiểm tra tài sản, phát hiện bị mất vàng nên đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định “tác giả” của vụ trộm là người trong nhà và thông thuộc địa bàn. Tiến hành mời Minh lên làm việc, thị đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an quận Ninh Kiều đã thu hồi được tài sản trả cho bị hại

Văn Đức – N.S.
.
.
.