Cần Thơ: Đối tượng chủ chốt trong vụ TNLĐ làm 4 người chết ra đầu thú

Thứ Sáu, 06/12/2013, 15:33
Sau một thời gian vận động, thuyết phục, chiều 6/12, đối tượng Huỳnh Văn Tâm (19 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ) đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Cần Thơ đầu thú về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 30/11/2013, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Hoàng Thám, nguyên Giám đốc Công ty CP XD-TM Minh Vy; Nguyễn Trọng Hiếu, nguyên cán bộ tư vấn, giám sát Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Tài Nhân, cùng về tội danh như trên.

Theo điều tra, lúc 7h15 ngày 3/10/2011, tại công trình xây dựng khách sạn 4 sao Vạn Phát (KV Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), do ông Nguyễn Văn On làm chủ đầu tư, Công ty Minh Vy thi công, Công ty Tài Nhân giám sát, đã xảy ra vụ TNLĐ.

Đối tượng Tâm ký vào biên bản đầu thú tại cơ quan Công an

Vào thời điểm trên, khi Huỳnh Văn Tâm đang điều khiển máy vận thăng, chuyển 232 viên gạch ống (khoảng 250 kg) từ dưới đất lên tầng 8 của công trình thì có 5 công nhân xin đi nhờ. Tuy nhiên, khi lên được khoảng 17m thì dây cáp kéo khung giá đỡ của máy vận thăng bị đứt, khiến 5 công nhân rơi xuống đất, trong đó 4 người chết tại chỗ, gồm: Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Hoàng Thái, Nguyễn Văn Mít, Huỳnh Văn Sáu và 1 công nhân bị trọng thương…

Hiện trường vụ TNLĐ khiến 4 người chết và bị thương sáng 3/10/2011.

Cơ quan CSĐT đã xác định, trong quá trình đảm nhận thi công công trình, ông Thám đặt làm một thang máy vận thăng cao 30m, nhưng thang máy này lại không qua đăng ký, đăng kiểm với cơ quan chức năng theo quy định. Khi đưa vào sử dụng, ông Thám không đưa ra nội quy, không phân công người điều khiển chuyên trách mà giao cho Tâm đứng ra  điều khiển máy vận thăng. Sau đó, có công nhân phát hiện dây cáp của máy vận thăng có dấu hiệu bị gỉ sét, đứt nhiều chỗ, nhưng ông Thám không khắc phục mà vẫn tiếp tục cho sử dụng đến khi xảy ra vụ tai nạn nói trên. Còn ông Hiếu với vai trò trực tiếp giám sát công trình, khi phát hiện việc ông Thám đưa máy vận thăng vào công trường thi công không qua kiểm định của cơ quan chức năng, nhưng ông Hiếu vẫn tiếp tục cho vận hành để xảy tai nạn…

Riêng đối tượng Tâm, sau khi vụ án xảy ra, Tâm bỏ trốn sang Camphuchia làm công cho một xà lan khai thác cát. Được sự vận động của cơ quan Công an, gia đình đã kêu Tâm từ Campuchia về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Văn Đức
.
.
.