Cãi nhau, bà chủ quán hủ tíu dùng kéo đâm chết chồng

Thứ Hai, 26/05/2014, 14:15
Do mâu thuẫn gia đình, bà Đặng Hồng Giang, (42 tuổi) đã dùng kéo đâm vào ngực chồng là ông Nguyễn Thanh Phong, (47 tuổi). Ông Phong được đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Bước đầu bà Giang khai, vợ chồng bà thường trú ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, đến nhà số 11 đường Cao Văn Lầu, phường 5, Thành phố Tân An thuê mặt bằng mở quán hủ tíu.

Lúc 20h ngày 24/5, ông Phong đi uống rượu về bà Giang đang rửa dao, kéo và dụng cụ bán hủ tíu. Hai người cự cãi nhau và dẫn đến xô xát. Trong lúc bà Giang cầm kéo giằng co với ông Phong thì ông Phong vấp ngã, kéo theo bà bị mất đà ngã theo, làm mũi kéo trên tay bà đâm vào ngực trái ông Phong.

Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi ông Phong, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị 2 vết thương ở ngực và bụng. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ chết người nêu trên

Công Bằng
.
.
.