Cách chức Chủ tịch UBND xã ‘ký bảng lương khống’

Thứ Ba, 18/11/2014, 21:48
Chiều 18/11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ dính tới sai phạm ở xã Phú Hữu.

Theo đó, ông Lâm Văn Út, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu bị cách chức Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Danh bị kỷ luật với hình thức “cảnh cáo; bà Đặng Trúc Ly, công chức Tài chính - Kế toán xã Phú Hữu bị kỷ luật với hình thức “khiển trách”.

Như Báo CAND đã đưa tin, từ đơn thư tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Thành tiến hành kiểm tra và làm rõ từ năm 2005 đến tháng 11/2013, xã Phú Hữu đã làm thất thoát ngân sách gần 460 triệu đồng. Trong đó, từ cuối năm 2009 đến cuối năm 2013 (lúc ông Lâm Văn Út làm Chủ tịch UBND xã), ông Út ký bảng lương khống, rút ngân sách gần 190 triệu đồng để sử dụng trái phép; hỗ trợ công tác trái quy định bằng chứng từ khống, gây thất thoát gần 105 triệu đồng. Ngoài ra, ông Út còn cùng với ông Danh thực hiện không đúng quy trình, xét duyệt sai đối tượng 17 trường hợp nhận nền nhà vượt lũ.

Từ kết quả kiểm tra trên, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Châu Thành đề nghị kiểm điểm, xử lý đối với ông Út và một số cán liên quan, trong đó có ông Danh và bà Ly

V.Đức
.
.
.