Buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới An Giang vẫn phức tạp

Thứ Ba, 26/05/2015, 08:32
Theo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 An Giang, thực hiện Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, từ tháng 10/2014 đến cuối đầu tháng 5/2015, các lực lượng chống buôn lậu phát hiện gần 1.000 vụ buôn bán, vận chuyển, tập kết và tịch thu gần 1 triệu gói thuốc ngoại nhập lậu, thuốc lá giả; thu giữ 167 xe môtô, 5 xe ôtô và 4 xuồng máy.
Tỉnh An Giang vừa tổ chức tiêu hủy gần 1 triệu gói thuốc lá nhập lậu.

Các ngành chức năng đã xử phạt hành chính gần 3 tỷ đồng; khởi tố hình sự 21 vụ liên quan đến 29 bị can buôn bán, vận chuyển hàng cấm… Tổng số vụ, số thuốc lá bắt giữ 7 tháng qua tăng 155% so với thời điểm trước.            

Văn Đức
.
.
.