Bị truy tố vì lòng tham

Thứ Năm, 24/07/2014, 07:29
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hồ Khắc Kiệt, 30 tuổi, HKTT: Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minhn tỉnh Cà Mau, tạm trú phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, Kiệt mở cửa hàng kinh doanh mua bán, sửa chữa điện thoại di động trên địa bàn Kp1, phường Tân Mai, trưa ngày 31/12/2013, có một đối tượng mang theo 01 chiếc máy iPad trị giá gần 8 triệu đến bán cho Kiệt, đối tượng này không biết mật khẩu nên Kiệt nghi ngờ và biết rõ đây là tài sản phạm tội mà có nhưng Kiệt vẫn mua 1,3 triệu đồng. Sau đó Kiệt phá được mật khẩu rồi đem bán cho anh Lê Ngọc Duy Hiển chủ cửa hàng ĐTDĐ H.L. ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai với giá 5,2 triệu đồng thu lợi bất chính 3,9 triệu đồng.

Qua điều tra truy xét, cơ quan công an xác định chiếc Ipad là tài sản sở hữu của anh Nguyễn Trung Dũng ngụ KP2, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai bị kẻ gian trộm vào rạng sáng ngày 31/12.

Do chiếc iPad có cài đặt chế độ định vị nên ngày 1/1/2014, anh Dũng phát hiện chiếc Ipad đang ở tiệm ĐTDĐ H.L. của anh Hiển nên báo Công an, qua điều tra truy xét ngày 3/1, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Kiệt. Tại cơ quan Công an, Kiệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Mai Phương
.
.
.