Bị phát hiện ma túy, đối tượng hối lộ cảnh sát cơ động

Thứ Năm, 14/04/2016, 20:54
Bị phát hiện đang đi giao ma túy cho con nghiện, Phương đã đòi hối lộ tổ Cảnh sát cơ động 1,5 triệu để xin tha...

Rạng sáng 14-4, tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động-Công an TP Hồ Chí Minh tuần tra đến khu vực Công viên 23-9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 phát hiện Nguyễn Việt Phương (39 tuổi, quê quán Hải Phòng) điều khiển xe gắn máy BKS 16N9-5474 lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Nguyễn Việt Phương tại CQĐT.
Tang vật của vụ án

Bên trong cốp xe mà Phương điều khiển, tổ tuần tra phát hiện 13 gói ni-lon chứa chất bột màu trắng (nghi ma túy) nên tiến hành đưa Phương về phường Phạm Ngũ Lão. 

Trong lúc lập biên bản, Phương đã lấy 1,5 triệu đồng nhét vào túi một chiến sĩ CSCĐ và năn nỉ xin bỏ qua. Tuy nhiên hành vi hối lộ của Phương đã được ghi thêm vào biên bản .

Tại cơ quan điều tra, Phương khai vừa nhận số ma túy trên để đem đi bán lẻ cho các con nghiện, tuy nhiên trên đường đi giao thì bị phát hiện./. 

M.Đức
.
.
.