Bị đánh tử vong vì nghi trộm cắp

Thứ Năm, 24/07/2014, 03:04
Thấy một người đàn ông khả nghi, một số người dân thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, Bình Giang, tỉnh Hải Dương hô hoán, đuổi đánh khiến anh này tử vong sau đó gần 1 ngày.

Hồi 23h30’ ngày 22/7/2014, nhân dân thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, Bình Giang, tỉnh Hải Dương phát hiện Nguyễn Văn Hiếu, 40 tuổi, trú tại khu Tứ Thông, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, đang ngồi ở bụi chuối sau trường THCS xã Vĩnh Hồng, Bình Giang, có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản. Một số người dân đã hô hoán và đuổi đánh Hiếu trọng thương phải đi bệnh viện huyện Bình Giang cấp cứu và đã tử vong vào chiều tối ngày 23/7/2014.

Công an huyện Bình Giang thu giữ tại hiện trường 1 xe mô tô BKS 34K8- 5448, 01 túi đồ chứa tô vít, bút thử điện, cà lê, kìm cắt… vụ việc hiện đang được Công an huyện Bình Giang và Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ

V.T. - Đ.Q.
.
.
.