Bị đâm tử vong khi ngồi nhậu chờ xem trận Bỉ-Tunisia

Thứ Hai, 25/06/2018, 16:59
Đang chờ xem trận Bỉ-Tunisia, Hùng thấy B đi ngang qua nhìn mình như thách thức nên xông vào ẩu đả. B bỏ đi sau đó kéo người đến dùng hung khí đâm Hùng tử vong

Ngày 25-6, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành truy xét nghi can D.Đ.B (chưa xác định lai lịch) để xử lý về hành vi “giết người”. B là người đã gây ra cái chết cho Huỳnh Minh Hùng (tự Út, 49 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó khoảng 19h ngày 23-6, Hùng cùng nhóm bạn ngồi nhậu trước dãy nhà trọ thuộc tổ 42, KP4, phường Hiệp Thành, quận 12 chờ xem trận Bỉ-Tunisia. Lúc này B điều khiển xe máy chạy ngang qua, trong cơn say Hùng nói lớn với nhóm bạn “Thằng B nó kênh tao kìa!”. B phân trần thì bị Hùng xông vào ẩu đả, được mọi người khuyên can, B bỏ đi. 

Một lúc sau B cùng một số thanh niên bất ngờ cầm hung khí xuất hiện xông vào đuổi chém nhóm của Hùng. Hùng bị đâm trọng thương tử vong tại chỗ. Sau khi gây án B và nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Hàn Phi
.
.
.