Bị bắt vì vừa trộm cắp vừa đưa hối lộ

Thứ Tư, 05/11/2014, 11:27
Ngày 4/11, Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khánh, 24 tuổi; Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi; Vũ Duy An, 25 tuổi; Bạch Văn Quyết, 30 tuổi, đều trú tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang) và Chu Tiến Sơn, 36 tuổi, ở Tân Hồng (thị xã Từ Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng Nguyễn Văn Khánh bị khởi tố thêm hành vi đưa hối lộ.

Trước đó, Công an huyện Tiên Du phối hợp với Phòng An ninh kinh tế bắt quả tang các đối tượng trên có hành vi trộm cắp hàng chục bao nguyên liệu dùng để sản xuất vỏ điện thoại (trị giá tài sản khoảng 80 triệu đồng) của Công ty TNHH 3H, trụ sở tại KCN Tiên Sơn. Mở rộng điều tra, các đối tượng trên khai, ngoài vụ bị bắt quả tang, chúng còn cùng với Nguyễn Văn Tâm, 31 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp khác tại Công ty 3H (tổng trị giá tài sản khoảng 700) triệu đồng.

Bị lực lượng công an bắt giữ, Nguyễn Văn Khánh đã hối lộ 20 triệu cho tổ công tác nhằm mục đích thoát tội. Tổ công tác đã  nhắc nhở, cảnh cáo, nhưng Khánh tiếp tục đưa thêm 10 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ tang vật

P.A.
.
.
.