Bị bắt buộc chữa bệnh tâm thần, trốn ra ngoài buôn ma tuý liên tỉnh

Thứ Sáu, 06/01/2017, 07:40
Ngày 5-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh Quảng Ninh- Hà Nội do các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tham gia. 

Vụ án này được Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện và bắt giữ đối tượng vào ngày 29-10-2015 tại Bến xe khách Mỹ Đình.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Đào Quang Cảnh (45 tuổi, trú tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) là đối tượng nghiện ma tuý và có nhiều tiền án, tiền sự. Tháng 4- 2015, Quảng quen biết Lê Văn Doãn (36 tuổi, trú tại phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng) có nhiều tiền án, tiền sự khi đối tượng này vừa phải thi hành hình phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cùng thời gian này, Cảnh quen biết Nguyễn Thị Bình (tức “Ngọc chập”) trú tại Hà Nội. Tháng 5- 2008, Bình bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 6 năm 5 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. 

Ba bị cáo tại phiên xử.

Thi hành án xong, tháng 3- 2012, Bình tiếp tục bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Quá trình điều tra, Bình bị Viện KSND TP Hà Nội ra quyết định áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Trong thời gian đang chữa bệnh, tháng 1- 2015, Bình bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Sau đó, Bình lại bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Khi đang bị cơ quan thẩm quyền bắt buộc chữa bệnh tâm thần, Bình được Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho gia đình bảo lãnh đưa đi Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám vì nghi bị biến chứng sau khi mổ u nang buồng chứng. 

Trong thời gian khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bình xuống TP Hạ Long gặp Cảnh, Doãn và Phạm Bá Ngọc (31 tuổi, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). 

Tại đây, Bình giới thiệu cho Doãn, Ngọc biết nhau và thống nhất, Doãn và Ngọc sẽ vận chuyển ma tuý từ Quảng Ninh do Cảnh giao lên Hà Nội cho Bình. Bình sẽ trả tiền công cho Doãn và Ngọc tương xứng với số hàng vận chuyển. Ngày 30- 10- 2015, Bình bị bắt cùng Cảnh, Ngọc và Doãn do liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Quá trình điều tra xác định, do Bình có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần nên Viện KSND TP Hà Nội tiếp tục ra quyết định đưa Bình đi chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cảnh tù chung thân về tội mua bán và tàng trữ phép chất ma tuý; bị cáo Doãn bị tuyên phạt chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy do tái phạm nguy hiểm; bị cáo Ngọc vì phạm tội lần đầu nên được giảm nhẹ hình phạt xuống 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Hưng
.
.
.