Bắt 'trùm' game bắn cá thu lợi bất chính mỗi tháng hàng tỷ đồng

Thứ Năm, 18/06/2015, 10:22
Hằng ngày, Xương đưa cho Ngọc 100 triệu đồng để đánh cược với con bạc, sau đó kết sổ vào mỗi tối. Xương khai, hầu như ngày nào y cũng thắng với mức từ 20-30 triệu đồng.

Khoảng 15h15 ngày 16/6, Đội 5, PC45 phối hợp cùng Phòng PC64, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận 5 tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Game Center Đại Hoàng Kim (46-48 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5) và phát hiện đây là một tụ điểm tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức máy bắn cá, máy đặt thú... Có tất cả 34 đối tượng bị lập biên bản xử lý với tang vật thu giữ hơn 485 triệu đồng, 34 thẻ từ, 200USD, 17 điện thoại di động... 

Đối tượng Huỳnh Vĩnh Xương (26 tuổi, ngụ quận 11; ảnh bên) khai nhận thuê địa điểm nói trên để mở trò chơi điện tử nhằm hoạt động đánh bạc trá hình từ tháng 1/2015 đến nay.

Thời gian hoạt động từ 8-23h; có tất cả 8 máy bắn cá, 2 máy đặt thú và 1 máy tài xỉu đặt tại đây. Khi khách vào chơi game phải vào quầy gặp nhân viên Huỳnh Vũ Thanh Xuân để mua thẻ từ với giá 50.000 đồng rồi nạp tiền vào thẻ này với giá trị quy đổi 100.000 đồng tương ứng với 50 điểm có trong thẻ. Sau đó dùng thẻ từ này để chơi tùy thích.

Nếu chơi bắn cá, khách có thể chọn mỗi lần bắn 1 viên đạn có giá trị tương ứng từ 10-200 điểm trên tài khoản. Nếu bắn trúng thì điểm sẽ được cộng vào, còn bắn hụt thì bị trừ điểm.

Tương tự, chơi đặt thú và tài xỉu cũng có hình thức cộng trừ như trên. Sau khi chơi xong, nếu con bạc thắng cược hoặc còn dư điểm trong thẻ thì đến quầy đổi thẻ gặp nhân viên Đỗ Thị Kim Ngọc để quy đổi ra tiền. Tuy nhiên, bất kỳ khách nào muốn đổi đều phải uống một phần nước giải khát với giá 15.000 đồng.

Để hoạt động chung chi được suôn sẻ, hằng ngày, Xương đưa cho Ngọc 100 triệu đồng để đánh cược với con bạc, sau đó kết sổ vào mỗi tối. Xương khai, hầu như ngày nào y cũng thắng với mức từ 20-30 triệu đồng. Ngoài “sòng bạc” tại đây Xương còn mở nhiều điểm ở quận 11 với tổng mức đầu tư mua máy là hơn 2 tỷ đồng. Mỗi máy đánh bạc như vậy Xương mua từ 80-120 triệu đồng nhưng chỉ cần hoạt động khoảng vài tháng là lấy lại vốn. Tính ra mỗi tháng Xương thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trước khi khám phá ổ đánh bạc này, khoảng 9h ngày 15/6, Đội 5 còn phối hợp với Công an quận 5 kiểm tra Trung tâm game Thuận Kiều Plaza (190 Hồng Bàng, quận 5), lập biên bạn 13 đối tượng nghi vấn đánh bạc cùng tang vật.

Mã Hải
.
.
.