Tình nguyện “sửa xe đang cháy” để lừa đảo

Chủ Nhật, 14/03/2021, 07:24
Phước thường bám theo phụ nữ chạy xe máy một mình, sau đó nói xe họ đang cháy và tình nguyện kiểm tra, sữa chữa để lừa đảo bằng cách thay phụ tùng xe.

Ngày 14/3, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), đã tạm giữ Đặng Văn Phước (32 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, chiều tối 13/3, chị Nguyễn Thị Hồng Sương (ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 1. Phước bám theo chị Sương đến ngã tư Lương Phú thuộc xã Long An. 

Phước hô “cháy cháy”, sau đó vượt lên chặn xe chị Sương và nói chị Sương tấp vào lề để kiểm tra. 

Phước tại cơ quan Công an.

Phước nhanh tay mang ra một cục chớp đèn tín hiệu bị cháy đã chuẩn bị sẵn và nói rằng đã được lấy ra từ xe chị Sương rồi đề nghị nạn nhân thay phụ tùng này với giá 500.000 đồng.

Người dân phát hiện hành vi của Phước mờ ám, có dấu hiệu lừa đảo nên gọi điện thoại báo cơ quan Công an. Sau khi bị bắt, Phước còn thừa nhận từ đầu năm đến nay, với thủ đoạn tương tự đã thực hiện 3 vụ lừa đảo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Cục chớp tín hiệu giao thông được đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường xảy ra trên các tuyến giao thông, nhất là tuyến quốc lộ. Kẻ lừa đảo nhắm đến những phụ nữ điều khiển xe tay ga, đi một mình. Cách đây 2 năm trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và Châu Thành đã từng xảy ra các vụ lừa đảo tương tự. 

Cơ quan Công an đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác.

Trọng Tín
.
.
.