Bắt ổ nhóm dùng đèn khò gây ra 13 vụ đột nhập trộm cắp tài sản

Thứ Tư, 09/04/2014, 23:15
Ngày 9/4, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang củng cố chứng cứ để khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng do Trần Văn Chiến cầm đầu, dùng đèn khò phá cửa, đột nhập nhà dân vào lúc ban đêm trộm tài sản trên địa bàn huyện.

Đã có 7 đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự về tội “trộm cắp tài sản” và tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, gồm: Trần Văn Chiến, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; Nguyễn Anh Vân và Trần Văn Dẫn, đều trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh; Nguyễn Văn Cầm, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh; Hoàng Trọng Quân và Tô Thị Vĩnh, đều trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh; Hà Văn Nghĩa, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội). Trong vụ án này, Trần Văn Chiến là đối tượng chủ mưu dùng đèn khò để phá cửa, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Còn Vân và Dẫn là đồng phạm, có vai trò tiêu thụ tài sản do nhóm Chiến trộm cắp được.

Đèn khò và một số công vụ của đối tượng Chiến dùng để gây án.

Từ năm 2013 đến đầu năm 2014, hành vi trộm cắp tài sản của ổ nhóm này đã gây bức xúc dư luận, do vậy Ban chỉ huy Công an huyện  Đông Anh đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã, thị trấn trên địa bàn xác lập kế hoạch đấu tranh. Và đến đầu tháng 4/2014, cơ quan Công an đã làm rõ hoạt động trộm cắp tài sản của nhóm tội phạm này. Khám xét nơi ở của Chiến, Vân và Dẫn, cơ quan CSĐT đã thu giữ bộ đèn khò, bình ga mini và đục bằng sắt, kìm cộng lực, chăn, đèn pin, là những công cụ, phương tiện mà bọn tội phạm sử dụng trộm cắp tài sản nhà dân vào ban đêm.

Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra 13 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản. Hầu hết tang vật 13 vụ trộm cắp gồm xe máy, vô tuyến, máy tính xách tay, điện thoại di động… Số tài sản này, Chiến mang bán cho mẹ con Quân, Vĩnh và một số đối tượng khác…

Đào Minh Khoa
.
.
.