Bắt nhân viên tống tiền giám đốc

Thứ Ba, 19/08/2014, 08:29
Ngày 17/8 Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ.10 cho biết đang tạm giữ đối tượng Trương Quang Khải (22 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ ban đầu, sau khi mãn hạn tù về tội “cướp giật tài sản”, Khải vào làm việc tại Công ty dịch vụ xe khách T.N (trụ sở tại cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10) do H.M.C. (28 tuổi, quê quán Trà Vinh) làm giám đốc. Công việc của Khải là dùng xe gắn máy trung chuyển khách từ các điểm về công ty.

Tháng 6/2014, anh C. phát hiện Khải sử dụng “keo chó” và hay xin tiền của khách đi xe trung chuyển của Khải nên anh C cho Khải nghỉ việc. Tuy nhiên Khải vẫn cù nhây không nghỉ mà còn hung hăng bắt anh C đóng tiền bến bãi (khoảng vỉa hè phía trước công ty) với giá 80.000đ/ngày. Do Khải thường xuyên quậy phá nên anh C. nhượng bộ đóng tiền cho Khải.

Đến ngày 23/7, Khải được nước làm tới thường xuyên quậy phá, xin tiền khách, đe dọa chém anh C. nếu anh C. không cung cấp tiền bảo kê cho hắn nên anh C. cho Khải nghỉ việc hẳn.

Từ tháng 6/2014 đến nay, anh C. đã nhiều lần đưa tiền cho Khải với số tiền hơn 6 triệu đồng.  Do bức xúc với thái độ uy hiếp, đe dọa của Khải, anh C. đã lên công an trình báo. Chiều 15/8, Khải đến công ty anh C. đòi tiền bảo kê và đang nhận số tiền 800 ngàn từ tay anh C. thì bị bắt quả tang

M.Đức
.
.
.