Lời khai ban đầu của nghi can sát hại cô gái giấu trong bao tải

Thứ Năm, 09/02/2017, 20:33

Sau giây phút mặn nồng, Phương đã sát hại Hoàn để cướp tài sản, sau đó cho xác vào bao tải mang phi tang. Sau khi gây ra tội ác dã man, Phương vẫn đến công ty làm việc bình thường và mới bị bắt khi đang làm việc tại công ty.


 


Liên quan đến vụ sát hại chị Trần Thị Thanh Hoàn 34 tuổi, tên thường gọi là Hồng, ngụ huyện Củ Chi. TP Hồ Chí Minh rồi bỏ thi thể chị này vào bao tải phi tang tại Đồng Nai, chiều ngày 9-2, Công an huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức bắt giữ nghi can sát hại nạn nhân...

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, nghi can bị bắt vào 15h15 phút chiều ngày 9-2 khi đang làm việc trong một công ty thuộc khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Nghi can Huỳnh Ngọc Phương

Nghi can trong vụ án tên là Huỳnh Ngọc Phương, sinh năm 1985, ngụ tại huyện Tân Thành, hiện Phương đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở địa phương. 

Trước đó chiều ngày 5 Tết, Phương gọi điện cho chị Trần Thị Thanh Hoàn, nạn nhân trong vụ cô gái lõa thể đến để nói chuyện thân mật. Do Phương và chị Hoàn cũng thường qua lại nên chị này đã chạy xe máy hiệu Atila, màu đỏ đến phòng trọ của Phương thuộc xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 

Sau giây phút mặn nồng, Phương đã sát hại Hoàn để cướp tài sản, sau đó cho xác vào bao tải mang phi tang. Sau khi gây ra tội ác dã man, Phương vẫn đến công ty làm việc bình thường và mới bị bắt khi đang làm việc tại công ty.

Như vậy sau 4 ngày phát hiện vụ việc rúng động dự luận về một thi thể phụ nữ bị sát hại rồi bỏ vào bao tải phi tang tại huyện Long Thành - Đồng Nai, cơ quan Công an đã bắt được nghi can.

Ngọc Sơn
.
.
.