Bắt khẩn cấp người cha nuôi mất nhân tính

Thứ Hai, 09/02/2015, 09:21
Đi nhậu về, thấy D. (15 tuổi) là con nuôi ở nhà một mình, Y Hem Niê đã kéo cháu D. ra vườn cà phê gần nhà rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam khẩn cấp đối với Y Hem Niê (38 tuổi, trú buôn Tria B, xã Ea Tul, Đắk Lắk) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2008, cháu L.T.T.D. (15 tuổi) được vợ chồng Y Hem Niê và H Bip Ayun nhận làm con nuôi. Đầu năm 2010, trong một lần đi nhậu về, thấy cháu D. ở nhà một mình, Y Hem Niê đã kéo cháu D. ra vườn cà phê gần nhà rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại.

Tại cơ quan điều tra, Y Hem Niê còn khai nhận, y đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu D. và sau mỗi lần, y đều dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết chết.

Vụ việc chỉ bị bại lộ khi vào ngày 23/1/2015, trong lúc ngồi học cháu D. bị đau bụng được các thầy cô đưa xuống phòng y tế chăm sóc. Tại đây, cán bộ y tế phát hiện cháu D. đã có thai 7 tháng.

Văn Thành
.
.
.