Bắt khẩn cấp 4 đối tượng đua xe, gây rối trật tự công cộng

Chủ Nhật, 10/05/2015, 09:26
Chiều 8/5, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm:
Hoàng Mạnh Linh,20 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; Đặng Hải Long, 21 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Bùi Tuấn Anh, 27 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình và Bùi Ngọc Tân, 20 tuổi, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi "Đua xe", "Gây rối trật tự công cộng". Sự việc được xác định như sau:

Vào lúc 1h35 ngày 7/5, trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, tổ công tác thuộc Đại đội đặc nhiệm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội phát hiện một đoàn khoảng 30 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, la ó trên đường, gây mất trật tự giao thông. Tổ công tác đuổi theo dừng được 7 xe, giữ được 4 đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, trước đó đi xe máy lượn lờ trên phố, khi thấy đoàn đua chạy qua thì nhập vào chạy theo qua các phố Bà Triệu, Lê Đại Hành, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu…, đến phố Tôn Đức Thắng thì bị Cảnh sát cơ động bắt giữ. Trong đoàn đua này có 4 nhóm, Linh ở nhóm 1, Long ở nhóm 2, Tuấn Anh ở nhóm 3, Tân ở nhóm 4.

Như vậy, sau một thời gian tệ nạn đua xe trái phép bị cơ quan chức năng dẹp bỏ thì nay lại manh nha xuất hiện trở lại. Vì vậy đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi nêu trên.                              

Đào Minh Khoa
.
.
.