Gần 300 kg thuốc nổ đang vận chuyển đi đâu?

Chủ Nhật, 02/08/2015, 15:52
Sau nhiều ngày theo dõi, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Đặc nhiệm Cảnh sát biển và Công an phường Đại Nài đã phá thành công chuyên án Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, thu giữ gần 300kg.

Lúc 16h20 ngày 1/8, tại đỉnh núi Nài thuộc tổ 7, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, lực lượng An ninh điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đội Đặc nhiệm Cảnh sát biển và Công an phường Đại Nài bắt 2 đối tượng đang chờ giao hàng (thuốc nổ) cho người mua, thu giữ 285kg thuốc nổ được giấu trong khoang người ngồi và sau cốp xe ôtô mang biển kiểm soát 30F-0739.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (thứ hai từ trái sang) kiểm tra và động viên các đơn vị khám phá vụ vận chuyển thuốc nổ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Trọng Công (43 tuổi) trú tại thôn 5, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên và Đặng Thanh Minh (39 tuổi), tạm trú tại tổ 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Quá trình đấu tranh đối tượng khai nhận số thuốc nổ trên được mua ở tỉnh Quảng Bình, sau đó đưa ra bán cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ nguồn gốc số thuốc nổ trên và tiếp tục điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan.

Nhằm kịp thời động viên lực lượng phá án, Đại tá Lê Văn Sao đã thưởng nóng cho Ban chuyên án số tiền 10 triệu đồng, trích từ quỹ phòng chống tội phạm.

Đình Vũ – Anh Cường
.
.
.