Bắt giữ số lượng khủng thiết bị đặc dụng chuyên phục vụ dân chơi cờ bạc bịp

Thứ Tư, 06/11/2013, 13:30
Tối 5/11, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội gồm Đội Thương mại điện tử Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao ( PC50) Công an TP Hà Nội phối hợp lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa và Công an phường Láng Thượng kiểm tra, bắt giữ được số lượng lớn thiết bị đặc dụng chuyên phục vụ chơi cờ bạc bịp.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng Đội Thương mại điện tử (đội 4), Phòng PC50 Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Phòng PC50, bắt đầu từ cuối tháng 10 đến nay, Đội này đã lên kế hoạch tập trung rà soát hàng loạt các website chuyên rao bán, kinh doanh thiết bị nối mạng và thiết bị phá khóa trên mạng.

Qua rà soát kiểm tra, đơn vị đã phát hiện một số trang web có đăng tải hình ảnh nhiều thiết bị “đặc chủng” chuyên phục vụ đánh bài bạc bịp được rao bán trên mạng internet. Bằng nghiệp vụ trinh sát, điều tra, Đội 4 Phòng PC50 Công an TP Hà Nội xác định, tất cả các website này đều do cùng một đối tượng tạo lập. Trên các trang web này, đối tượng không công khai địa chỉ cụ thể, chỉ đưa số điện thoại cầm tay, nếu khách có nhu cầu thì liên lạc qua điện thoại.

Cửa hàng Tinhtestore.vn, địa chỉ tại số 792 đường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội chuyên bán thiết bị đặc dụng chuyên phục vụ dân chơi cờ bạc bịp.

Từ nguồn tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được địa chỉ chính xác của đối tượng chuyên kinh doanh các mặt hàng “nhạy cảm” này được đặt tại cửa hàng Tinhtestore.vn, địa chỉ tại số 792 đường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội). Chủ cửa hàng là Trần Tuấn Anh (23 tuổi), quê quán TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Nhìn bên ngoài, cửa hàng Tinhtestore.vn chuyên bày bán kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động. Biển hiệu cửa hàng được trang trí vô cùng bắt mắt với hình ảnh quả táo cắn dở, một hình ảnh đã trở nên quá quen thuộc với dân chuộng đồ công nghệ cao cấp. Chính hình ảnh này đã làm cho không ít người, đặc biệt là dân chuộng đồ công nghệ bị thu hút mạnh bởi cảm giác đây là điểm chỉ chuyên kinh doanh “ điện thoại sịn”.

Kiểm đếm tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ được gần 15 mặt hàng đặc dụng chuyên phục vụ cho dân chơi bạc bịp như 300 bộ bài lá có đánh dấu ký hiệu đặc biệt và bài lá có mực phản quang; gần 20 bộ kính áp tròng nhìn xuyên thấu bài, 2 cặp kính nhìn bài phản quang; 20 bộ bát đĩa có gắn chip điện tử chuyên sử dụng trong đánh sóc đĩa bịp cùng một số thảm từ, đệm từ, vòng tay chuyên sử dụng cho các nhà cái để xác định chính xác con bài, đặc biệt còn thu giữ được 2 chiếc áo chuyên dụng để “tráo bài gian lận” hòng qua mắt các con bạc. Tất cả các mặt hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trần Tuấn Anh cho biết, các mặt hàng này được đối tượng đánh buôn từ cửa khẩu Lạng Sơn đưa về đây tiêu thụ và giao buôn cho một số đại lý khác trên địa bàn Hà Nội.

Điểm kinh doanh này được đối tượng thuê, mở cửa hàng kinh doanh khoảng gần một năm. Hiện toàn bộ tang vật liên quan được lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Các thiết bị chuyên phục vụ dân chơi cờ bạc bịp bị thu giữ tại Cửa hàng Tinhtestore.vn.

P. Tâm – T. Hòa
.
.
.