Bắt giam kẻ vung tay dao đâm hàng xóm

Thứ Năm, 28/11/2013, 07:22
Không gặp người hàng xóm để “xử đẹp”, Mười vung tay dao đâm con trai ông này là Nguyễn Thái Nguyên, 24 tuổi bị thương tích 21%.

Chiều 27/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Mười, 38 tuổi, trú ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn về tội cố ý gây thương tích.

Vốn là người hàng xóm ở liền kề với nhau, nhưng thời gian gần đây mối quan hệ giữa hai gia đình Nguyễn Văn Mười và Nguyễn Văn Hạ bị sứt mẻ, bất đồng, chỉ vì tranh chấp nhau một mảnh đất nhỏ tiếp giáp ranh giời thửa đất hai nhà.

Trong cơn giận dữ, Mười cầm dao sang nhà ông Hạ mưu tính hành xử theo kiểu côn đồ. Không gặp “đối thủ”, Mười vung tay dao đâm con trai ông Hạ là Nguyễn Thái Nguyên, 24 tuổi bị thương tích 21%, nên phải vào vòng tố tụng hình sự

Hữu Toàn
.
.
.