Bình Định:

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn gần 7 năm

Thứ Tư, 18/03/2015, 12:57
Cách đây gần 7 năm, vào chiều 7/6/2008, do mẫu thuẫn trong một cuộc nhậu tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Chức đã dùng vỏ chai bia đập vỡ đáy để làm hung khí tấn công, rượt đuổi và đâm nhiều người bị thương. Sau khi gây án, hung thủ lẩn trốn cho đến nay.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Định cho biết, lúc 8h30 ngày 17/3, một tổ công tác của cơ quan này phối hợp với trinh sát Cục C52 - Tổng cục Cảnh sát tại phía Nam vây bắt Đặng Thành Công Chức (30 tuổi, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) tại một quán cà phê ở ấp Vĩnh Thuận, phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh –  đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc về tội cố ý gây thương tích.

Cách đây gần 7 năm, vào chiều 7/6/2008, do mẫu thuẫn trong một cuộc nhậu tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Chức đã dùng vỏ chai bia đập vỡ đáy để làm hung khí tấn công, rượt đuổi và đâm nhiều người bị thương. Sau khi gây án, hung thủ lẩn trốn cho đến nay.

Hữu Toàn
.
.
.