Bắt đối tượng sát hại bạn nhậu vì món nợ 300 ngàn đồng

Thứ Ba, 27/02/2018, 11:36
Sau khi giết bạn vì số tiền 300.000 đồng hôm mùng 6 Tết, Cương bỏ trốn về quê và được người nhà thuyết phục lên Công an đầu thú…

Ngày 27-2, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận đối tượng Lưu Phấn Cương (31 tuổi, quê Bắc Ninh) từ Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”. 

Cương là đối tượng đâm anh Nguyễn Văn Quỳnh (31 tuổi, quê Bắc Ninh) trưa 21-2 (6 Tết) tại phòng trọ trên đương số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Hình ảnh Cương rời khỏi hiện trường sau khi gây án

Theo điều tra ban đầu, Cương từng có một tiền án về tội “giết người” quen với Quỳnh khi Quỳnh thụ án về hành vi “cướp giật tài sản”. Vì là đồng hương nên 2 người nhanh chóng trở nên thân thiết. 

Trước Tết, Cương đến nhà Quỳnh tá túc vào ngày sau đó về Tây Ninh đón tết cùng anh trai. Trong thời gian tá túc, Cương có cho Quỳnh mượn 300.000 đồng. Ngày mùng 3 Tết, Cương tiếp tục đến nhà Quỳnh tá túc. Trưa mùng 6 Tết, Cương và Quỳnh bày tiệc nhậu. Trong lúc nhậu Cương đòi số tiền mà Quỳnh mượn khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. 

Cương lấy con dao trong bếp đâm Quỳnh bị thương nặng. Quỳnh bỏ chạy từ nhà ra đường thì gục xuống tử vong. Sau khi gây án Cương bỏ trốn về quê.

Thông tin của vụ án được đăng tải, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh phát hiện Cương ở địa phương nên kêu gọi người nhà đưa Cương ra đầu thú.

Anh Thư
.
.
.