Bắt đối tượng mang 4 lệnh truy nã

Thứ Sáu, 25/03/2016, 11:00
Nghĩa trộm 1 chiếc xe SH tại TP Đà Lạt rồi đưa về thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Được biết, Nghĩa là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và mang 4 lệnh truy nã của Công an các địa phương.

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy và Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông); đồng thời di lý đối tượng về Huế để điều tra, làm rõ hành vi “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa.

Tháng 12-2015 và tháng 1-2016, TAND thị xã Hương Thủy và TAND TP Huế tuyên án Nghĩa tổng cộng 7 năm tù và đồng phạm Trần Công Tây (28 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 5 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”, sau khi 2 đối tượng này gây ra nhiều vụ trộm xe SH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 18-1-2016, khi bị giam giữ tại nhà tạm giữ của Công an thị xã Hương Thủy để chờ thi hành án thì Nghĩa phá khóa bỏ trốn. Ngày 19-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định truy nã Nghĩa trên toàn quốc. Sau khi bỏ trốn, Nghĩa vào khu vực Tây Nguyên và tiếp tục thực hiện một số vụ trộm xe SH khác. 

Đến ngày 23-3, Nghĩa trộm 1 chiếc xe SH tại TP Đà Lạt rồi đưa về thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Được biết, Nghĩa là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và mang 4 lệnh truy nã của Công an các địa phương.

Anh Khoa
.
.
.