Bắt đối tượng lừa 98 triệu NDT ở Trung Quốc rồi trốn sang Việt Nam

Thứ Hai, 15/12/2014, 19:50
Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt giữ đối tượng truy nã Zhang Bing Zhao, quốc tịch Trung Quốc tại TP HCM.

Theo Đại tá Đoàn Văn Hoa, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP, qua rà soát, Phòng 5 Cục Cảnh sát TNTP phát hiện đối tượng Zhang Bing Zhao, 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; Số hộ chiếu G34989433, có hộ khẩu thường trú tại phường Phong Lạc, thôn Đạo Gia, thị trấn Lạc Tòng, quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã xuất hiện tại địa bàn TP HCM.

Đối tượng truy nã Zhang Bing Zhao khai báo tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan chức năng , đối tượng Zhang Bing Zhao đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính với một người, nội dung người này sẽ thế chấp tài sản của mình để vay vốn ngân hàng và Zhang Bing Zhao sẽ đứng ra làm thủ tục vay ngân hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục vay ngân hàng, Zhang Bing Zhao đã chiếm đoạt luôn số tiền 98 triệu nhân dân tệ và trốn khỏi địa phương, nghi trốn sang Việt Nam. Ngày 30/12/2013, Công an TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã ra lệnh tạm giam số 00044 (2044) với tội danh lừa đảo hợp đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam đã phối hợp với lực lượng an ninh Bộ Công an, Cục Đối ngoại và Công an TP HCM tổ chức truy bắt đối tượng. Trưa ngày 15/12 tại địa bàn quận 5, TP HCM, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Zhang Bing Zhao.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ bàn giao đối tượng cho Công an Trung Quốc xử lý theo pháp luật…

Anh Hiếu
.
.
.