Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

Chủ Nhật, 30/08/2015, 00:39
Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Hoài Duy (23 tuổi, trú tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) về hành vi cướp giật tài sản.

Vào lúc 9h45 ngày 4/8, chị Hoàng Thị Như Ý (trú tại phường 8, TP Vũng Tàu) đi từ trụ sở giao dịch của Ngân hàng Vietcombank (số 22 đường Lê Lợi, TP Vũng Tàu) để ra xe ôtô, khi chưa kịp bước lên xe thì bị Duy điều khiển xe máy chạy tới giật chiếc túi xách mà chị Ý đang cầm trên tay. 

Theo trình báo của nạn nhân, tài sản bên trong chiếc túi xách gồm có 7 triệu đồng, 1.000 USD và nhiều giấy tờ tùy thân và chiếc túi xách trị giá 4 triệu đồng.

Ngô Hoài Duy tại cơ quan điều tra.

Trước đó, lúc 9h sáng ngày 27/7, chị Nguyễn Thị Ái Liên (trú tại phường 5, TP Vũng Tàu) đang đứng nói chuyện với người quen trước cổng quán cà phê Pacific trên đường Lê Lợi, TP Vũng Tàu cũng đã bị đối tượng này chạy xe máy đến giật chiếc điện thoại di động iPhone 6.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP Vũng Tàu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiến hành trinh sát nắm tình hình và xác minh truy bắt thủ phạm. Từ thông tin mà nạn nhân cung cấp và các thông tin do trinh sát thu thập được, cơ quan Công an xác định Duy chính là thủ phạm gây ra các vụ cướp giật trên.

Ngày 28/8, Ngô Hoài Duy đã bị các trinh sát hình sự Công an TP Vũng Tàu bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, Duy khai nhận, hằng ngày y điều khiển xe máy hiệu Wave mang BKS 52P4-5330 đi từ TP Hồ Chí Minh đến TP Vũng Tàu để tìm người dân sơ hở ra tay cướp giật tài sản, sau đó mang tài sản cướp được về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ để tiêu xài cá nhân.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan Công an, trước khi bị bắt đối tượng này đã gây ra gần chục vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP Vũng Tàu. Vào thời điểm bị bắt, Ngô Hoài Duy cũng đang bị Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh truy nã về tội cướp giật tài sản.

Mạnh Hùng
.
.
.