Bắt đối tượng đòi nợ thuê ném chất bẩn vào hiệu vàng

Thứ Năm, 10/04/2014, 20:11
Liên tiếp trong nhiều ngày, chủ một hiệu vàng trên đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội bị các đối tượng khủng bố bằng cách ném chất bẩn gồm  dung dịch mắm tôm, dầu luyn vào cửa hàng.

Sau khi nhận đơn trình báo, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ba Đình, Công an phường Vĩnh Phúc tăng cường công tác mật phục đi đôi với tuần tra kiểm soát. Rạng sáng 9/4, khi đối tượng vừa ra tay ném chất bẩn vào hiệu vàng thì bị tổ công tác bắt giữ.

Theo lời trình bày của chị Trần Thị Minh Th, SN 1975, chủ một hiệu vàng trên đường Hoàng Hoa Thám, cách đây vài tháng, người anh chồng tên Nguyễn Trường G  có vay 60 triệu đồng của chủ một hiệu cầm đồ ở phố Nguyễn Khánh Toàn. Do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ, anh G đã bỏ đi đâu không ai rõ. Từ thời điểm người anh chồng mất tích, cửa hàng vàng bạc do chị Th làm chủ liên tiếp bị các đối tượng xấu khủng bố bằng cách ném chất bẩn uy hiếp tinh thần là cả gia đình chị lo lắng.

Đối tượng ném chất bẩn bị bắt giữ.

Nhận được đơn trình báo, xác định đây là số đối tượng chuyên đòi nợ thuê chuyên nghiệp, Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo Lãnh đạo Công an quận Ba Đình chỉ đạo phối hợp với Đội CSHS Công an quận, Đội 4 Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, thành lập nhiều tổ công tác tập trung rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn. Cùng với công tác rà soát, Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Trưởng Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo Công an phường Vĩnh Phúc phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng tăng cường tuần tra, phục kích, tổ chức bắt giữ nếu các đối tượng tiếp tục gây án.

Gần 30 ngày đêm tổ chức mật phục, đến rạng sáng 9/4, trinh sát phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe Honda Dream BKS 30Z2-3802 dừng trước cửa hiệu vàng của chị Th. Sau khi đi lại vài vòng trên phố Hoàng Hoa Thám, nam thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe, cầm 3 chai thủy tinh đựng mắm tôm và dầu luyn ném thẳng vào cửa hiệu vàng rồi lên xe bỏ chạy. Ngay lập tức, các mũi trinh sát nhanh chóng ập vào bắt giữ đối tượng cầm lái còn một đối tượng nhanh chân tẩu thoát.

Bước đầu, đối tượng ném chất bẩn khai là  Đặng Thế Xuân, SN 1987, trú tại quận  Cầu Giấy, Hà Nội. Xuân khai rạng sáng 9/4 được một người cùng chỗ làm gọi điện rủ đi ném chất bẩn ở cửa hàng vàng thì bị bắt giữ. Công an phường Vĩnh Phúc đã mời chủ cửa hàng cầm đồ cho vay nợ lên làm việc, anh ta khai có cho Nguyễn Trường G vay 60 triệu đồng, hứa trong vòng 10 ngày sẽ trả. Quá thời hạn, anh G bỏ trốn không liên lạc được. Sự việc được chủ hiệu cầm đồ kể lại cho Hiệp, Hiệp hứa sẽ giúp đòi nợ hộ. Để đòi được tiền, Hiệp cùng Xuân bàn nhau ném chất bẩn vào nhà người thân con nợ để uy hiếp tinh thần, khiến họ trả nợ thay anh G nhưng không thành. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ

Hiếu Quỳnh
.
.
.