Bắt cặp tình nhân “đá nóng” xe mô tô sau 30 phút gây án

Chủ Nhật, 16/03/2014, 14:43
Ngày 16/3, Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp “tình nhân” Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) và Nguyễn Thị Thảo (20 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) về hành vi “Trộm tài sản”.

Theo điều tra, lúc 8h10’, ngày 11/3, Tùng điều khiển môtô BKS 76M5-1903, chở Thảo mang theo 3 cây đoản, 1 khóa ống điếu (10mm), chạy lòng vòng trên tuyến QL91, thuộc địa bàn huyện Châu Thành để  tìm cách “đá nóng” xe mô tô. Khi đến Nghĩa trang nhân dân tỉnh (ấp Hòa Long III, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành), Tùng, Thảo thấy xe môtô 67N8-0225 của anh Lê Văn Ngà đang đậu trong Nghĩa trang, nhưng không thấy người trông coi. Trong tích tắc, cặp “tình nhân” này dùng “đoản” bẻ khóa lấy trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tùng, Thảo đem “hàng” về cất giấu tại nhà trọ Ba Tiến (thị trấn An Châu), đồng thời mở cốp xe của anh Ngà lấy 13,3 triệu đồng định chia nhau tiêu xài… Nhận được tin báo của anh Ngà, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng kết hợp Công an thị trấn An Châu triển khai các phương án truy tìm “tác giả” vụ án.

Qua truy xét nhanh, sau 30 phút các trinh sát Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ cặp “tình nhân” Tùng, Thảo tại nhà trọ Ba Tiến khi chúng đang tháo biển số, cần đạp số xe để chuẩn bị tẩu tán tài sản

N. Thơ
.
.
.