Bắt PGĐ phụ trách rừng phòng hộ thanh lý gỗ lậu để tiêu xài cá nhân

Thứ Sáu, 26/02/2016, 10:46
Vị Phó giám đốc khai nhận: Đã bán toàn bộ số gỗ trên cho một số cá nhân trên địa bàn, đem về làm nhà cho gia đình tại huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng). Ngoài ra, một số dùng để làm... cổng cơ quan, toàn bộ số tiền bán gỗ ông ta không nhập quỹ cơ quan mà “xung quỹ cá nhân” để tiêu xài.


Chiều ngày 26/2, theo đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Cường (SN 1957, trú tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), Phó Giám đốc phụ trách rừng phòng hộ Đắk Mi về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tháng 11-2015, phòng CSKT  nhận đơn tố cáo của một số người dân trên địa bàn về việc ông Cường hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn. Qua điều tra cho thấy, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mi (trực thuộc sở NN&PTNT Quảng Nam), được thành lập vào năm 2005.

Phó giám đốc rừng phòng hộ Nguyễn Cường.

Trong thời gian từ ngày 28-10-2013 đến 14-4-2014, Ban quản lý Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mi kiểm tra và lập biên bản phát hiện 5 vụ về hành vi khai thác lâm sản trái phép trong lâm phận, tạm giữ 42,825m³ gỗ tròn và 2, 855m³ gỗ phách (quy tròn 4,568m³) từ nhóm III đến nhóm VII. Số gỗ này được tạm giữ tại Ban quản lý.

Ông Cường thừa nhận đã bán toàn bộ số gỗ trên cho một số cá nhân trên địa bàn, đem về làm nhà cho gia đình tại huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Ngoài ra, một số dùng để làm... cổng cơ quan. Toàn bộ số tiền bán gỗ (theo giấy tờ gần 40 triệu đồng) ông Cường không nhập quỹ cơ quan mà tự ý lấy tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. 

Hoài Thu
.
.
.