Bà Rịa-Vũng Tàu:

Bắt 2 tàu khai thác khoáng sản trái phép

Thứ Bảy, 03/01/2015, 09:47
Ngày 2/1/2015, lực lượng trinh sát đặc nhiệm Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá (thành phố Vũng Tàu) đã phát hiện, bắt giữ phương tiện BV 1341 do ông Tô Văn Đệ, 30 tuổi, quê quán Nam Định, làm thuyền trưởng, về hành vi khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đệ không xuất trình được giấy tờ về phương tiện, hàng hóa (500m3 cát nhiễm mặn) và giấy tờ về 6 thuyền viên đi trên phương tiện. Qua đấu tranh khai thác, ông Đệ cho biết phương tiện của ông có trọng tải khoảng trên 500 tấn và số cát trên được khai thác tại tọa độ 10 độ 16 phút Bắc-106 độ 55 phút Đông thuộc vùng biển ngoài khơi Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cùng ngày, vào lúc 8 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực Sao Mai, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tổ công tác Đồn Biên phòng Bến Đá tiến hành kiểm tra hành chính Phương tiện BV 1026 do ông Lưu Thế Quyết làm thuyền trưởng. Được biết phương tiện BV 1026 có trọng tải khoảng 900 tấn và trên tàu có nhiều máy móc, dụng cụ dùng để bơm, hút cát. Qua kiểm tra, ông Quyết không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn cũng như giấy tờ tùy thân của các thuyền viên.

Hiện, Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Sơn
.
.
.