Rút súng bắn vợ trong quán nhậu

Chủ Nhật, 21/02/2016, 15:43
Trong lúc đang ngồi ăn nhậu trong quán lẩu dê thì mâu thuẫn giữa Hùng và vợ tiếp tục xảy ra. Hùng móc súng nhằm vào vợ bóp cò khiến vợ Hùng bị thương ở tay. 

Ngày 21-2, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (tự Tý Chuột, 51 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hùng tại CQĐT

Khoảng 20h ngày 20-2, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP tuần tra đến quán nhậu số 512, Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10 phát hiện Hùng rút súng từ trong người ra bóp cò. 

Viên đạn trúng vào tay của bà H (53 tuổi, ngụ phường 1, quận 3). Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức khống chế, tước khẩu súng của Hùng và đưa về trụ sở làm rõ. Bà H. được người thân đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu.

Khẩu súng mà Hùng dùng bắn bà H.

Tại CQĐT, công an thu giữ khẩu súng mà Hùng dùng bắn bà H, 5 viên đạn và một con dao bấm. 

Hùng khai nhận, bà H là vợ của Hùng. Trong thời gian gần đây giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. 

Tối 20-2, trong lúc đi nhậu cùng vợ, bạn bè và người thân, Hùng đã mang theo súng và dao bấm trên để giải quyết mâu thuẫn. Về nguồn gốc của khẩu súng trên, Công an quận 10 đang điều tra làm rõ.

M.Đức
.
.
.