Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho Cảnh sát Hàn Quốc

Thứ Năm, 22/07/2021, 10:44
Kim Jongsoo bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã về tội "Tổ chức nhập cư trái phép", khi đang lẩn trốn tại Hà Nội thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.



Tối 21/7, tại Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội gồm: Công an phường Hà Cầu, Công an quận Hà Đông phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bàn giao đối tượng bị truy nã Kim Jongsoo cho Cảnh sát Hàn Quốc. 
Quá trình bàn giao đối tượng được thực hiện theo các quy định của Bộ Công an Việt Nam. Việc bàn giao đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trước đó, qua quá trình kiểm tra rà soát địa bàn, Công an phường Hà Cầu phát hiện một người đàn ông nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã báo cáo cơ quan thẩm quyền.
Kết quả xác minh, đối tượng trên hiện đang bị Cảnh sát Hàn Quốc phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh "Tổ chức nhập cư trái phép".
Theo hồ sơ truy nã của Interpol, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2018, đối tượng Kim Jongsoo đã làm giả hồ sơ để giúp nhiều người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc. Ngày 17/7, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Kim Jongsoo tại địa bàn phường Hà Cầu.

Quá trình bàn giao tiếp nhận giữa hai bên, đối tượng luôn được Cảnh sát Việt Nam giám sát.
Cảnh sát Việt Nam dẫn giải đối tượng ra máy bay.
Tại buổi bàn giao, ông Choi Jeahoon, Tùy viên Cảnh sát Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nôi đánh giá cao và cảm ơn trân trọng về sự hợp tác của Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trong phòng chống tội phạm nói chung và truy nã tội phạm nói riêng.

N.Thắng
.
.
.