Bài học từ một vụ bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích

Thứ Bảy, 15/11/2014, 11:44
Kết thúc phiên tòa xét xử vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, sáng 14/11, TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phát, 24 tuổi, nguyên Công an viên xã Vạn Long 6 năm 9 tháng tù về hai tội danh nêu trên; Lê Tấn Khỏe, 15 tuổi, trú ở thôn Hải Triều, xã Vạn Long lãnh án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Lê Ngọc Tâm, 31 tuổi, nguyên Công an viên xã Vạn Long bị xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Vạn Ninh, 15h30 ngày 29/12/2013, Khỏe cùng một số người bạn ngồi trong quán giải khát bình dân đối diện UBND xã Vạn Long, tình cờ nhìn thấy Tu Ngọc Thạch, 15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh được anh trai chở bằng xe đạp. Do có mâu thuẫn trước đó, Khỏe cầm vỏ chai nước khoáng bằng thủy tinh đuổi theo, ném vào đầu Thạch từ phía sau khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi gượng dậy chạy trốn. Lát sau, bạn bè phát hiện trên đầu Thạch có vết rách sưng phù nề, dính một số mảnh vỡ thủy tinh, tay xây xát nên chở Thạch đi tìm Khỏe để hòa giải. Nghi ngờ hai nhóm thiếu niên sẽ đánh nhau, Công an viên Lê Minh Phát tìm cha ruột của Khỏe là Lê Văn Dũng cũng là Công an viên xã Vạn Long để báo tin. Với chức trách Công an viên nhưng Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm đã không báo cáo vụ việc cho Trưởng Công an xã Vạn Long chỉ đạo xử lý, tự ý lùng tìm Thạch. Thấy Thạch đứng bên quốc lộ 1A, Tâm điện báo cho Phát lao vào bụi cây bắt giữ, còng tay. Khi Thạch vùng vẫy thì Phát dùng tay chân đấm đá rồi đẩy lên xe máy chở về trụ sở xã Vạn Long. Tại đó, Phát nhiều lần dùng tay, chân đấm đá Thạch, đến tối mới báo cho gia đình bảo lãnh. Khi về đến nhà, Thạch kêu đau đầu, ói mửa nên sáng hôm sau phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh, do tình trạng sức khỏe bất ổn phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đến sáng 31/12/2013, Thạch tử vong.

Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trung tâm giám định pháp y Khánh Hòa kết luận nguyên nhân Thạch tử vong do chấn thương sọ não, hoàn toàn phù hợp tác nhân là vật tày tác động tương hỗ vào vùng đầu. Ngoài hình phạt nêu trên, án sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh còn buộc hai bị cáo Phát và Khỏe bồi thường dân sự cho gia đình bị hại hơn 135 triệu đồng, khấu trừ số tiền Phát đã nộp 70 triệu đồng, phần còn lại gia đình Khỏe liên đới bồi thường

Hữu Toàn
.
.
.