Bắc Kạn nỗ lực ngăn chặn trẻ vị thành niên phạm tội

Chủ Nhật, 14/12/2014, 10:08
Tính từ đầu năm 2014 đến nay, tại Bắc Kạn đã xảy ra 35 vụ, 53 đối tượng là trẻ em làm trái pháp luật, trong đó tội danh cố ý gây thương tích 4 vụ, 11 đối tượng; trộm cắp tài sản 18 vụ, 24 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 4 vụ, 8 đối tượng; những vi phạm khác 9 vụ, 11 đối tượng. Về độ tuổi, có 5 đối tượng dưới 14 tuổi, 4 đối tượng từ 14 đến dưới 16 tuổi, và 44 đối tượng trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18. Cơ quan Công an đã khởi tố 17 vụ, 18 bị can; xử lý hành chính 16 vụ, 31 đối tượng là trẻ em; thông báo về trường học, gia đình quản lý 12 đối tượng… Theo một điều tra viên của Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH, đây là những con số đáng báo động, cho thấy sự buông lỏng quản lý của nhiều gia đình, khiến trẻ em rơi vào vòng xoáy của các tệ nạn, đua đòi theo bạn bè xấu, vi phạm pháp luật.

Điển hình là vào tháng 9 năm 2014, Công an thị xã Bắc Kạn đã khám phá đường dây môi giới mại dâm do Nguyễn Thị Vui (20 tuổi), trú tổ 7 phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn cầm đầu, trong đó có sự tham gia của một số nữ sinh trên địa bàn. Lợi dụng mối quan hệ do từng học ở trường, quen biết một số học sinh ham chơi lười học, sống buông thả, đua đòi, thích giao du, Vui đã thành lập một đường dây gái gọi và lôi kéo, dụ dỗ các em bán dâm. Khi khách có nhu cầu, Vui sử dụng điện thoại nhắn tin điều một số nữ sinh đến địa điểm đã hẹn, rồi trực tiếp nhận tiền của người mua dâm, sau đó trích phần trăm cho các nữ sinh.

Đầu tháng 10 năm 2014, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bắc Kạn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng thanh thiếu niên phạm tội nhiều lần. Đó là Lý Văn Tuân, trú tại thôn Tân Cư, xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn. Ở thôn Tân Cư cách thị xã Bắc Kạn hơn 10km và không có quán game nào, nên Tuân thường xuyên mon men lên thị xã và ngồi lì tại các quán game ở đây chơi thâu đêm suốt sáng. Nghiện game nhưng chưa làm ra tiền, Tuân đã lấy trộm xe máy, ĐTDĐ và tiền của gia đình rồi đem bán, dốc hết tiền vào game. Chưa đủ 18 tuổi nhưng Tuân đã bỏ học, và đây là lần thứ 3 hắn lấy trộm xe máy của gia đình đi bán, nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn…
Nguyễn Thị Vui khi bị bắt giữ.

Thiếu tá Hoàng Trí Du, Phó Trưởng Công an thị xã Bắc Kạn cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật ở Bắc Kạn. Ở độ tuổi thích làm người lớn, muốn khẳng định mình, trẻ em chưa định hình nhân cách, chưa làm chủ được bản thân nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa phỉnh, lôi kéo. Đó là chưa kể những ảnh hưởng của các loại game, phim ảnh bạo lực trên mạng, đề cao vật chất, lối sống hưởng thụ… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều vụ việc trẻ em vi phạm pháp luật dẫn đến chết người chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, chỉ từ lời khích bác, hay “nhìn đểu” nhau mà dẫn đến xô xát, án mạng.

Gần đây nhất, ngày 9/11, trên địa bàn thôn Pác Pậu, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người chết và 1 người bị thương, trong đó các đối tượng đều còn rất trẻ. Đỗ Đức Tâm (19 tuổi) và Đàm Ngọc Dương (17 tuổi), đều trú tại tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn đi xe máy đến khu nhà trọ học sinh của Trường THPT Bình Trung chơi. Tại đây Tâm và Dương có gặp 2 thanh niên người trong thôn là Bàn Văn Mạnh (19 tuổi), Bàn Văn Minh (17 tuổi). Cậy là người địa phương nên Mạnh, Minh đã chủ động gây sự, dằn mặt Tâm và Dương. Mạnh còn dùng điện thoại gọi thêm 4 thanh niên cùng thôn đến hỗ trợ. Quá trình xảy ra xô xát, Tâm rút con dao nhọn giắt ở xe máy của mình đâm Minh và Mạnh, khiến Mạnh chết tại chỗ, Minh bị thương ở bụng…

Để góp phần làm giảm tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật ở Bắc Kạn, thiết nghĩ cần có sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành, trong đó gia đình và nhà trường giữ vai trò chủ đạo. Mỗi gia đình cần quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của con em, có biện pháp quản lý chặt chẽ để trẻ vị thành niên không rơi vào cạm bẫy, làm trái pháp luật. Các trường học cần chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho học sinh, tránh xa các tệ nạn xã hội, các trò chơi vô bổ, độc hại. Đặc biệt sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và đơn vị Công an sở tại sẽ tạo hiệu quả cao trong việc theo dõi, quản lý trẻ vị thành niên, phòng ngừa tội phạm…

An Quỳnh

.
.
.