Khai mạc phiên tòa xét xử vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG

Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và đồng phạm đến Tòa án

Thứ Hai, 16/12/2019, 07:30
Sáng nay 16-12-2019, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). 



Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền Công tố và giám sát hoạt động xét xử bắt đầu Công bố bản cáo trạng dài 56 trang truy tố các bị cáo.

Ba đại diện VKSND Tối cao tham gia tố tụng gồm ông Đặng Như Vĩnh, Phan Hải Đăng và bà Trần Thị Thanh Huyền.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.

9h10:

Đại diện Bộ TT&TT có mặt tại toà. Trước đó, khi phiên toà bắt đầu, Thư ký phiên toà cho biết đại diện Bộ TT&TT vắng mặt.

Hai đại diện của Bộ TT&TT gồm: ông Phạm Quang Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp và bà Trần Thị Nhị Thuỷ, Phó Chánh Thanh tra Bộ.

8h15:

Tại phần khai nhân thân, HĐXX cho phép các ông Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son ngồi tại chỗ khai. Các bị cáo còn lại đứng khai trước bục dành cho bị cáo.

Do sức khỏe yếu nên bị cáo được cho phép ngồi trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Bị cáo Nguyễn Bắc Son trả lời toàn bộ các câu hỏi mà hội đồng xét xử đưa ra về nhân thân, thời gian bị bắt tạm giam, nhưng nhiều lần HĐXX phải hỏi lại vì bị cáo nghe không rõ. Bị cáo Trương Minh Tuấn, Phạm Nhật Vũ cũng trả lời rõ ràng các câu hỏi của được HĐXX đưa ra.

Bị cáo Cao Duy Hải...
...và bị cáo Lê Nam Trà khai nhân thân trước tòa.

Trong phần khai nhân thân và kiểm tra căn cước, bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT AVG) do sức khỏe yếu nên được HĐXX cho phép ngồi thay vì đứng trước bục khai báo.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ (ngồi hàng 2, bên trái) đang khai báo căn cước.
Các luật sư tham dự phiên tòa.

8h:

Hội đồng xét xử và thư ký phiên tòa.
Các bị cáo tham dự phiên xét xử sáng 16-12, ngoài cùng bên phải là bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Các phóng viên theo dõi phiên tòa từ phòng báo chí.

Khoảng 7h sáng, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) và các đồng phạm đã được đưa đến Tòa án. Phiên tòa khai mạc lúc 8h sáng cùng ngày và diễn ra đến ngày 31-12, tính cả thứ bảy và chủ nhật.

Xuất hiện tại sân Tòa án, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng nét mặt không giấu được nét suy tư, lo âu; mái tóc cả hai ông đã bạc đi rất nhiều. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài, ông Son và ông Tuấn đều thể hiện sức khỏe bình thường, hoạt bát. 

Trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, có 13 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220 BLHS năm 2015) gồm: Nguyễn Bắc Son (SN 1953, từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT), Trương Minh Tuấn (SN 1960, từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT), Phạm Đình Trọng (SN 1970, cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT), Võ Văn Mạnh (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX), Hoàng Duy Quang (SN 1983, thẩm định viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX), Lê Nam Trà (SN 1961, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), Cao Duy Hải (SN 1961, cựu Tổng Giám đốc MobiFone), Phan Thị Hoa Mai (SN 1966, Thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) và 5 Phó Tổng Giám đốc MobiFone gồm: Phạm Thị Phương Anh (SN 1975), Hồ Tuấn (SN 1965), Nguyễn Đăng Nguyên (SN 1976), Nguyễn Bảo Long (SN 1972), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969). Riêng bị cáo Phạm Nhật Vũ (SN 1973, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) bị truy tố về tội đưa hối lộ (Điều 364 BLHS năm 2015).

Bị cáo Nguyễn Bắc Son được áp giải đến Tòa. Ảnh: Phong Sơn.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2015, MobiFone thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A - thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Bộ TT&TT là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone có trách nhiệm chỉ đạo MobiFone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhưng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, các bị cáo: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại MobiFone, Bộ TT&TT, Công ty thẩm định giá AMAX đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG; thẩm định giá; sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG, trong việc lập, trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 6.590 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Minh Tuấn được áp giải đến Tòa. Ảnh: Phong Sơn.

Sai phạm thể hiện ở việc, dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chủ trương đầu tư nhưng bị cáo Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo bị cáo Phạm Đình Trọng đề xuất và giao cho bị cáo Trương Minh Tuấn ký Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, vi phạm quy định Điều 31 - Luật số 67/2014/QH13. 

Bên cạnh đó, giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án là 2 yếu tố quan trọng đối với dự án đầu tư, chưa được làm rõ nhưng bị cáo Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình, vi phạm Điều 5, khoản 6 - Luật số 69/2014/QH13. 

Bị cáo Lê Nam Trà. Ảnh: Phong Sơn.

Ngoài ra, khi phê duyệt dự án, bị cáo Nguyễn Bắc Son, bị cáo Trương Minh Tuấn và bị cáo Phạm Đình Trọng không yêu cầu MobiFone loại trừ 2 khoản ngoài lĩnh vực truyền hình của AVG (đầu tư tại Công ty cổ phần giống tằm Mai Lĩnh và Công ty cổ phần An Viên B.P). Bị cáo Nguyễn Bắc Sơn còn chỉ đạo quyết liệt cho MobiFone phải mua cổ phần của AVG, yêu cầu thực hiện dự án trong năm 2015, vi phạm quy định của pháp luật.

Các bị cáo trong vụ án được áp giải đến tòa. Ảnh: Phong Sơn.

Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (66 tuổi), Trương Minh Tuấn (59 tuổi), cựu Tổng Giám đốc MobiFone Cao Duy Hải (58 tuổi), cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà (58 tuổi) bị truy tố về hai tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ (điều 220, 354 Bộ luật Hình sự 2015) với khung hình phạt cao nhất từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Phạm Nhật Vũ (46 tuổi) bị truy tố về tội Đưa hối lộ (điều 364), đối mặt hình phạt 12-20 năm tù.

9 người còn lại bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (điều 220), khung hình phạt 10-20 năm tù, gồm: Phạm Đình Trọng (cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, 49 tuổi), Phạm Thị Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone, 44 tuổi), Hồ Tuấn (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone, 54 tuổi), Nguyễn Đăng Nguyên (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone phụ trách, 43 tuổi), Nguyễn Bảo Long (Phó Tổng Giám đốc MobiFone, 47 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone, 50 tuổi) cùng Phan Thị Hoa Mai (Thành viên Hội đồng thành viên MobiFone, 53 tuổi), Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, 43 tuổi), Hoàng Duy Quang (thẩm định viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, 36 tuổi).

N.Hưng - P.Sơn - V.Phùng
.
.
.