8 cầu thủ Xi măng The Vissai Ninh Bình được hưởng án treo

Thứ Hai, 25/08/2014, 16:19
Trong số 9 cầu thủ CLB Bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình đứng trước vành móng ngựa thì chỉ có Trần Mạnh Dũng bị tuyên án 30 tháng tù giam do “giữ vai trò cầm đầu, lôi kéo các cầu thủ khác”. 8 cầu thủ khác được hưởng án treo.

Sáng ngày 25/8/2014, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án cá độ bóng đá, dàn xếp tỉ số xảy ra tại CLB Bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Quang Hùng, 22 tuổi, huyện Vụ Bản; Trần Mạnh Dũng, 24 tuổi, Phạm Xuân Phú, 32 tuổi, Chu Ngọc Anh, 25 tuổi, Lê Văn Duyệt, 26 tuổi cùng trú ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Mạnh Dũng, 34 tuổi, ở quận Hồng Bàng; Đào Đức Lợi, 40 tuổi, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng; Nguyễn Gia Từ, 25 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hưng, 23 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội; Phan Anh Tuấn, 25 tuổi, ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trong số 10 bị cáo thì có 9 bị cáo là cầu thủ của đội Ninh Bình.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Ninh Bình, ngày 18/3/2014, câu lạc bộ Xi măng The Vissai Ninh Bình có trận đấu với đội Kelantan (Malaixia) tại giải AFC Cup. Trước đó ngày 15/3, Trần Mạnh Dũng đã bàn với Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt cùng nhau cá độ bóng đá trận đấu với đội Kelantan.

Tiếp theo ngày 17/3/2014, khi đội bóng sang Malaysia nhóm cầu thủ này đã rủ thêm Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng tham gia. Với hình thức giao kèo là "tài 3 hòa cả trận” nghĩa là dựa trên tổng tỉ số trận đấu, nếu có dưới 3 bàn thắng thì thua cá độ, nếu có 3 bàn thắng thì hòa, không phải trả tiền cá độ. Nếu có từ 4 bàn thắng trở lên thì thắng cá độ, không phân biệt đội nào thắng thua. Sau khi thống nhất với cả nhóm, Trần Mạnh Dũng đã nhắn tin cho Đào Đức Lợi ở Hải Phòng để đặt độ, Lợi đồng ý nhận đặt 1.020.000.000.

Ngày 18/3, trận đấu kết thúc với kết quả The Vissai Ninh Bình thắng đội Kelantan tỉ số 3-2 (có tổng 5 bàn thắng). Nên các cầu thủ cá độ thắng được 800 triệu đồng.

Khi về Việt Nam, được Đào Đức Lợi chuyển tiền các cầu thủ ra sân đá chính là Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, mỗi người được chia 85 triệu đồng. Các cầu thủ dự bị: Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng nỗi người nhận 75 triệu đồng.

Ngoài ra, do sợ bị lộ nên Trần Mạnh Dũng đã chi 20 triệu đồng cho Lê Văn Thắng và 50 triệu đồng cho Hoàng Danh Ngọc để “lại quả” vụ này, trả cho 15 triệu đồng tiền "phí cá độ” cho Đào Đức Lợi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX kết luận 10 bị cáo trong vụ án này phạm tội Đánh bạc theo khoản 2 điều 248 Bộ Luật Hình sự. Đối với bị cáo Đào Đức Lợi - 40 tuổi, là Giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng - người giữ vai trò đứng ra nhận “độ” trong vụ án này, HĐXX tuyên mức án 30 tháng tù, phạt tiền 20 triệu đồng.

9 bị cáo là cầu thủ của CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình bị tuyên các mức an như sau: Trần Mạnh Dũng, giữ vai trò cầm đầu, lôi kéo các cầu thủ khác bị tuyên án 30 tháng tù giam, phạt tiền 20 triệu đồng. Nguyễn Mạnh Dũng và Lê Quang Hùng bị tuyên án 27 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 tháng, phạt tiền 20 triệu đồng.

Các bị cáo Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn,Nguyễn Văn Hưng bị tuyên phạt 24 tháng tù hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng. Phạt tiền 15 triệu đồng.

Bản án sơ thẩm cũng giao các các cầu thủ được hưởng án treo cho CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình quản lý giáo dục

Bằng Giang
.
.
.