Lạng Sơn:

4 án tử hình cho đường dây vận chuyển 510 bánh heroin

Thứ Tư, 02/07/2014, 19:15
Sau 10 ngày tiến hành xét xử, sáng 2/7, HĐXX TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 4 án tử hình, 9 án tù giam đối với 13 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 500 bánh heroin qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình diễn ra phiên tòa, HĐXX đã làm rõ vai trò, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn.

5 đối tượng bị bắt đầu vụ án (từ trái qua) Lý Văn Hải (áo trắng); Ngọc Văn Hà, Âu Viết Việt; Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Quang Hợp .

Từ tháng 2/2010 đến tháng 4/2013, các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia này đã mua bán vận chuyển trót lọt 510 bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong đường dây, có nhiều đối tượng là anh em, họ hàng; có trang bị vũ khí quân dụng để áp tải, bảo vệ ma túy và chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Bị cáo Lý Văn Hải đứng trước vành móng ngựa.

Căn cứ trên mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 4 án tử hình đối với 4 bị cáo gồm Nguyễn Quang Hợp, (SN 1980); Âu Viết Việt, (SN 1980); Lý Văn Hải, (SN 1981) và Hứa Văn Thiết, (SN 1989) đều trú trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

3 bị cáo Nguyễn Trung Kiên, (SN 1978); Ngọc Văn Hà, (SN 1981); Nguyễn Văn Đàn, (SN 1983) cùng trú tại huyện Cao Lộc ( Lạng Sơn) cùng chịu mức án 21 năm tù giam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Số vũ khí thu được tại nhà của Nguyễn Quang Hợp sử dụng khi áp tải ma túy tàng trữ.
Giám định 7 bánh ma túy do Lý Văn Hải tàng trữ.

Các bị cáo còn lại gồm Lương Văn Sâu, (SN 1990); Ngô Văn Chiến, (SN 1983) trú tại La Phù (Hoài Đức, Hà Nội); Bế Văn Hiếu, (SN 1989) trú tại Tam Tiến, (Yên Thế, Bắc Giang); Hoàng Văn Lương, (SN 1980); Hoàng Văn Chảu, (SN 1973) và Hứa Văn Mạnh, (SN 1996)  cùng trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đều lần lượt chịu các mức án từ 14 đến 20 năm tù

Nguyễn Thái
.
.
.