20 năm tù, vừa ra trại vẫn tiếp tục mua bán ma túy

Thứ Ba, 26/05/2015, 11:23
Đối tượng là Ngô Xuân Vinh (58 tuổi, HKTT tại khu 2, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Vinh có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và gây rối trật tự công cộng. Mới đây, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma tuý; quyết khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Vinh về tội danh trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Thiếu tá Lê Minh Hoàn, Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết: Vụ án được Công an huyện xác lập vào đầu tháng 5/2015. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện Thanh Hà, phát hiện tình trạng sử dụng ma túy đá tại khu vực thị trấn Thanh Hà nói riêng, huyện Thanh Hà nói chung có chiều hướng gia tăng.

Đối tượng Ngô Xuân Vinh.

Từ đó, Công an huyện Thanh Hà xác định có một nguồn cung ma túy lớn trên địa bàn. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nếu không được ngăn chặn kịp thời. Đi sâu nắm bắt tình hình, Công an huyện Thanh Hà thấy nổi lên đối tượng Ngô Xuân Vinh. Vinh là đối tượng hình sự cộm cán, có 4 tiền án.

Sau khi Vinh ra tù, để tạo điều kiện cho Vinh hoàn lương, có cơ hội làm lại cuộc đời, UBND xã đã cấp cho đối tượng này một mảnh đất, hỗ trợ giúp anh ta dựng nhà, ổn định cuộc sống nhưng Vinh vẫn chứng nào tật nấy.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, các trinh sát bước đầu dựng được quy luật hoạt động của đối tượng: Một tháng vài lần, Vinh bắt taxi xuống Hải Phòng và Quảng Ninh. Đối tượng tiêu thụ hàng đá cho các đại lý lớn, số tiền giao dịch một lần khoảng 10 triệu đồng trở lên. Từng nhiều lần ra tù, vào tội, Vinh rất cảnh giác và vô cùng liều lĩnh. Vinh thường tung tin rằng anh ta có vũ khí quân dụng. Trước đó, đối tượng này cũng từng mang mìn đến đặt tại trụ sở UBND xã đe dọa…

Vì vậy, để đảm bảo phá án thành công, ngoài việc nắm bắt quy luật của đối tượng, các trinh sát còn phải xác minh việc đối tượng có súng hay không, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng đánh án.

Đúng 16h ngày 19/5, tại khu vực cửa hàng xăng dầu số 102 Thanh Bính, thuộc địa bàn xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, Công an huyện Thanh Hà tiến hành bắt Vinh. Quá bất ngờ, đối tượng chẳng kịp trở tay. Khám người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 2 túi nilon màu trắng, bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng trong, với tổng trọng lượng là 88,877g ma túy đá. Tại nhà đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 1 cân điện tử và rất nhiều túi nilon chuyên dụng để đựng ma tuý đá.

Xuân Mai
.
.
.