Đồng Tháp: Điều tra hai vụ dùng dao dâm người

Thứ Tư, 14/01/2015, 05:31
Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Võ Văn Sang (31 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Kết quả xác minh ban đầu, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, chiều 10/1, trong lúc nhậu, Sang dùng dao phi lê cắt cổ anh Huỳnh Minh Trị (31 tuổi, ngụ tại địa phương) gây thương tích nặng. Dù được đi cấp cứu nhưng anh Trị đã tử vong, Sang bị bắt khẩn cấp sau đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Chơn tại cơ quan điều tra. 

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Chơn (22 tuổi, ngụ xã Bình Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sau khi uống rượu xong, Chơn xuống xưởng phi lê cá của công ty thủy sản trên địa bàn xã Bình Thành xin vào làm việc.

Thấy Chơn có rượu nên nhóm trưởng không cho làm, Chơn gặp anh Nguyễn Văn Duy Điền là tổ trưởng để tiếp tục xin vào làm nhưng không được. Bức xúc, Chơn cầm con dao phi lê cá theo sẵn đâm anh Điền gây thương tích phải đi cấp cứu.

Văn Vĩnh
.
.
.