17 năm tù cho kẻ gây án mạng từ… chiếu bạc

Thứ Tư, 29/10/2014, 15:52
Hôm nay 29/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt bị cáo Bùi Văn Cường (47 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) từ 20 năm tù xuống còn 17 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, sáng 25/3/2014, tại quán cà phê Ánh Ngọc thuộc ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) Huỳnh Văn Đức, Mai Hoàng Phương cùng một số người bạn ngồi uống nước, tổ chức đánh bài cào ăn tiền. Cả nhóm thỏa thuận số tiền đặt cược quy định không quá 50.000 đồng/lần.

Trong lúc cả nhóm đang chơi bài thì Bùi Văn Cường đến quán xin nghệ thấy đánh bài nên vào tham gia. Lần đầu, Cường đặt cược 50.000 đồng bị thua nên đặt tiếp ván thứ 2 với số tiền 100.000 đồng. Thấy vậy, anh Đức không cho và cầm tiền của Cường ném ra ngoài dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã.

Được mọi người can ngăn, Cường đứng dậy bỏ về thì bị Đức đuổi theo dùng chân đạp té xuống đất. Tức giận, Cường ngồi dậy lấy con dao xếp giấu sẵn trong người ra đâm Đức hai nhát tử vong. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn đến ngày 27/3/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã

H.Anh
.
.
.