Lâm Đồng:

Tạm giữ nhóm côn đồ chém bảo vệ quán Bar

Thứ Ba, 26/08/2014, 13:29
Ngày 25/8/2014 Công an TP Đà Lạt cho biết đã tạm giữ Võ Hiếu Lâm (22 tuổi) trú tại huyện Đơn Dương, Nguyễn Viết Trường (26 tuổi) trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại phường 6, TP Đà Lạt và Đinh Thành Sơn (27 tuổi) trú tại phường 8, Đà Lạt về hành vi cố ý gây thương tích.

Do có mâu thuẫn với anh Huỳnh Ngọc Sang là bảo vệ quán Bar Vclub ở số 1 Lê Đại Hành, phường 1, Đà Lạt từ tối hôm trước, lúc 22 giờ ngày 21/8 nhóm của Lâm mang theo mã tấu đến quán bar chém anh Sang bị thương ở vùng mặt, tay. Qua điều tra, đến chiều ngày 22/8, Công an TP Đà Lạt đã xác định nhóm thanh niên gây án gồm Lâm, Trường và Sơn, trong đó Lâm là người trực tiếp cầm mã tấu chém anh Sang và đã tiến hành bắt tạm giam 3 đối tượng.

Trước đó, rạng sáng ngày 16/3/2014 tại vũ trường Vclub ở số 2, Lê Đại Hành cũng đã xảy ra vụ án mạng làm 1 người tử vong. Nguyễn Quốc Thắng (21 tuổi, trú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), là nhân viên cũ của vũ trường khi đến nhận lương đã có mâu thuẫn với anh Trương Trí Nguyện (sinh năm 1988, trú tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) là nhân viên của vũ trường. Thắng đã đánh, dùng kéo đâm vào ngực anh Nguyên khiến anh tử vong. Ngày 14/8/2014 Thắng đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 8 năm tù giam về tội giết người

Đ. Huy
.
.
.