Anh 2 - 0 Thụy Điển: Tam Sư vào bán kết World Cup sau 28 năm

Thứ Bảy, 07/07/2018, 20:34
Đội tuyển Anh với sức trẻ và khát khao đã vượt qua Thụy Điển trong trận đấu thứ 3 tại vòng tứ kết FIFA World Cup 2018.

90+5': Hết giờ. Chung cuộc Anh vượt qua Thụy Điển với tỷ số 2-0.

90'+1: Đội tuyển Anh thay người: Rashford thế chỗ Sterling.

90': Hiệp 2 bù giờ 5 phút.

87': Thẻ vàng cho Maguire sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

85': Thụy Điển thay người cuối cùng. Pontus Jansson vào thay Emil Krafth.

Thụy Điển đang chiến đấu tới cùng với Tam Sư nhưng hy vọng là quá ít cho đội bóng Bắc Âu. Ảnh: FIFA.

84': Đội tuyển Anh thay người! Jordan Henderson rời sân, Eric Dier vào thay thế. Tam Sư đang giữ chân các cầu thủ chủ lực cho trận bán kết sắp tới.

79': Các cầu thủ Anh đang chủ động giảm nhịp trận đấu khi khoảng cách tỷ số là khá an toàn.

76': Đội tuyển Anh thay người. Dele Alli rời sân, vào thay là Fabian Delph.

72': Không vào! Pickford vừa có pha đẩy bóng cứu thua cho Anh sau tình huống dứt điểm rất nhanh của Berg. Phạt góc cho Thụy Điển.

68': ĐT Thụy Điển đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và lối chơi bóng dài hay bóng bổng của họ chẳng gây ra được nhiều rắc rối cho Anh.

65': Thụy Điển thay người: Guidetti thế chỗ Ola Toivonen và Martin Olsson thế chỗ Emil Forsberg.

62': Không vào! Pickford lại vừa có pha bay người cứu thua cho Anh sau cú dứt điểm cận thành của Claesson.

Pha đánh đầu cận thành trong tư thế không bị kèm của Dele Alli. Ảnh: FIFA.

58': Vào! Dele Alli đánh đầu cận thành tung lưới Thụy Điển sau đường câu bóng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ áo vàng của Lingard.

55': Kể từ khi hiệp 2 bắt đầu, Thụy Điển rất cố gắng đẩy cao trận đấu và cố gắng nhồi bóng vào vòng 16m50 của Anh nhưng chưa có được bàn thắng gỡ hòa.

Pickford có pha cứu thua ngoạn mục cho đội tuyển Anh. Ảnh: FIFA.

47': Pickford cứu thua cho Anh.

Thủ thành Pickford cứu thua ngoạn mục sau cú đánh đầu của Marcus Berg. Tình huống này, Young đã hoàn toàn thất thế trong pha tranh chấp trước đối thủ.

46': Hiệp 2 bắt đầu. Anh là đội giao bóng.

45'+1: Hết hiệp 1: Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội tuyển Anh.

45': Sterling bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Cầu thủ của CLB Man City đối mặt Olsen nhưng bị phá bóng khi thực hiện cú đột phá qua người. Hàng thủ Thụy Điển kịp quay về khiến Sterling không thể thành công trong cú dứt điểm tiếp theo.

44': Sterling dứt điểm trong thế đối mặt bật thủ môn Olsen. Ngay sau đó, trọng tài chính mới thổi phạt việt vị.

35': Bị thủng lưới, Thụy Điển đang cố gắng đẩy cao đội hình nhưng cho tới lúc này, những Forsberg, Claesson, Berg hay Toivonen đều chưa có pha phối hợp nào ra hồn.

Đội tuyển Anh đã phá thế quân bình nhờ một tình huống cố định. Ảnh: Reuters.
Cú đánh đầu mở tỷ số của Maguire. Ảnh: Reuters.

30': Vào! Sau cú  đá phạt góc của Ashley Young, Harry Maguire nhảy lên đánh đấu sấm sét ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn thắng đầu tiên trong 10 trận khoác áo đội tuyển anh của cầu thủ đang chơi cho Leicester City

24': So với Thụy Điển, Anh đang chơi có nét hơn nhưng họ cần phải tung ra những đường chuyền chính xác hơn ở các pha bóng cuối cùng. Lúc này, Kane vẫn đang bị các hậu vệ đối phương bám sát.

HLV đội tuyển Anh trổ tài với trái bóng World Cup. Ảnh: EPA.

19': Nguy hiểm! Xuất phát từ pha phản công bên phần sân nhà, Sterling đã chuyền sang cho Kane nhưng cú sút của tiền đạo thuộc biên chế Tottenham lại đi sát cột dọc.

17': ĐT Thụy Điển vẫn đang cố gắng triển khai tấn công nhưng họ vẫn thiếu sắc sảo ở những tình huống cuối cùng.

15': Trung vệ Harry Maguire chặn được một cú chọc khe của Thụy Điển và hóa giải một tình huống tấn công trung lộ.

Viktor Claesson cố gắng thử vận may bằng một cú sút xa.

12': Claesson thực hiện cú sút căng từ 25 m, khiến bóng bay vọt xà khung thành Anh. Nếu đi hướng khung thành, thủ môn Pickford có thể đã phải vất vả cản phá.

10': Anh đang thi đấu rất chủ động và cố gắng để có được bàn thắng dẫn trước trong bối cảnh, Thụy Điển là đối thủ rất khó chịu và không dễ khuất phục.

7': Alli vừa có pha cướp bóng rất nhanh trong chân 1 cầu thủ Thụy Điển nhưng đường chuyền cuối cùng của anh lại đi quá thiếu chính xác.

5': Năm phút đầu trôi qua. Anh chủ động cầm bóng tiến sang phần sân đối phương, trong khi Thụy Điển chơi phòng ngự chiều sâu.

1': Trận đấu bắt đầu. Thụy Điển giao bóng trước.

Đội hình thi đấu

Thụy Điển: Olsen, Granqvist, Lindelof, Augustinsson, Krafth, Larsson, Ekdal, Forsberg, Claesson, Berg, Toivonen.

Anh: Pickford, Young, Walker, Trippier, Maguire, Stones, Henderson, Alli, Lingard, Kane, Sterling.

Các cầu thủ Anh trên sân Samara Arena. 
Các CĐV Anh tin tưởng lần này Tam Sư sẽ có thể vào tới trận chung kết. Ảnh: Sport Mail.

Anh và Thụy Điển có lịch sử đối đầu khá dày trong hơn một thế kỷ qua. Có một điều đáng chú ý là suốt 43 năm giai đoạn từ 1968 đến 2011, trải qua 12 cuộc chạm trán, Tam sư không thể khuất phục Thụy Điển.

Mặc dù vậy, kể từ 2011 đến nay, Anh đã thắng 2/3 lần chạm trán gần nhất, trong đó bao gồm có chiến thắng 3-2 tại Euro 2012. 5/7 cuộc đối đầu gần đây, cả hai đội đều ghi được bàn.

CĐV Thụy Điển đang đổ tới sân. Ảnh: Sport Mail.

Anh đã thắng 4 trận liên tiếp trước khi gục ngã trước Bỉ ở lượt đấu cuối vòng bảng. Hòa Colombia trong 120 phút và thắng trên chấm phạt đền đồng nghĩa, tuyển Anh mới chỉ thất bại 1/14 trận gần nhất.

Tại giải đấu trên đất Nga, Tam sư đang thể hiện bộ mặt khá sáng sủa, nổi bật với vai trò của tiền đạo Harry Kane. Chân sút của Tottenham đang dẫn đầu danh sách dội bom ở World Cup 2018 với 6 pha lập công.

B.N.
.
.
.