NSƯT Thuý Phương: Cuộc sống cần sự hài hòa và biết điều

Thứ Tư, 13/09/2017, 16:13
Phim Việt Nam đa số thường lồng tiếng và trong số các diễn viên tham gia hậu kỳ làm lồng tiếng cho phim truyền hình sẽ nhớ ngay đến NSƯT Thuý Phương - người phụ nữ có chất giọng trầm, ấm.


Chị đã lồng tiếng cho rất nhiều nhân vật. Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên sân khấu gạo cội của Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, nghề lồng tiếng đã gắn bó với chị hàng chục năm nay và đã trở thành nghiệp mà chị đam mê.

Trở lại để có tác phẩm cho khán giả nhớ đến mình

- Từng là một gương mặt được chú ý trên truyền hình từ những năm 90, nhưng những năm gần đây, chị lại "mất tích" khỏi màn ảnh nhỏ. Chị có thể chia sẻ lý do vì sao?

+ Ngày xưa, tôi thường làm kịch truyền hình nhưng giờ thì kịch truyền hình rất ít. Đây chính là một trong những lý do khiến lâu nay khán giả không còn nhìn thấy tôi trên truyền hình.

Còn lý do "mất tích" khỏi phim truyền hình trong khoảng ba năm gần đây, là vì tôi muốn dành thời gian cho gia đình, trọn vẹn với sân khấu tại Nhà hát Kịch Việt Nam nơi tôi đang công tác.

Khi tham gia một bộ phim truyền hình đòi hỏi rất nhiều thời gian, một bộ phim quay nhanh nhất cũng phải vài tháng, thậm chí có bộ phim mất đến cả năm. Trong khi đó, việc gia đình, việc Nhà hát rất nhiều, vì thế tôi không thể tham gia.

- Vậy cơ duyên nào đã đưa chị trở lại với truyền hình qua bộ phim "Những người nhiều chuyện" đang được khán giả rất quan tâm?

+ Việc tôi trở lại với truyền hình không chỉ riêng bạn mà còn khiến nhiều bạn bè của tôi bất ngờ. Tôi có nói vui với mọi người "vì tôi vắng bóng quá lâu nên các đạo diễn đã quên mặt mình", nhưng sự thật là các đạo diễn vẫn mời. Vì thời gian không cho phép nên tôi đành phải từ chối.

Năm nay, tôi nhận lời mời của đạo diễn Vũ Minh Trí tham gia bộ phim "Ngược chiều nước mắt", nhưng chỉ dám nhận một vai rất ngắn để không mất nhiều thời gian. Khi quay xong bộ phim, có một bạn trong ekip đoàn phim "Ngược chiều nước nước" làm việc cùng tôi tại nhà hát đã ngỏ ý muốn tôi tham gia bộ phim "Những người nhiều chuyện". Đồng thời, tôi lại nhận được lời mời của đạo diễn Lê Mạnh - Quốc Trọng. Bên cạnh đó, thời điểm này công việc sân khấu, gia đình tôi có thể sắp xếp được thời gian nên đã đồng ý tham gia.

- Trong ba năm qua đã có nhiều bộ phim truyền hình lên sóng và có nhiều diễn viên được phủ sóng khắp nơi. Khi chị quay trở lại thì dường như mình sẽ là "diễn viên mới", vậy chị có suy nghĩ gì cho sự trở lại lần này?

+ Vai diễn của tôi không phải là một nhân vật chính, hay bộ phim tham gia không phải là một bộ phim đình đám. Nhưng tôi nghĩ, là một nghệ sĩ, khi mình vắng bóng một thời gian thì sẽ có lúc nên trở lại làm việc, có tác phẩm cho khán giả nhớ đến mình. Đây cũng là một điều tốt cho nghệ sĩ trong quá trình làm nghề. Đã theo đuổi nghề d iễn thì cần có sự nhắc lại để khán giả nhớ đến.

- Vào vai mẹ vợ rất yêu chiều con rể, nhưng không biết một diễn viên Thuý Phương ngoài đời sẽ thế nào?

+ Tôi không có con rể mà chỉ có con dâu. Đóng vai bà mẹ vợ hết mực yêu thương con rể thì đó chính là ước mơ của tôi ngoài đời. Nhưng niềm mơ ước đó không bao giờ xảy ra. Mơ ước chỉ là ước mơ. (Cười)

- Chị thường đóng những vai cá tính, sắc sảo, vậy khi làm "mẹ chồng" ở nhà, mối quan hệ giữa chị và con dâu thế nào cũng khiến cho nhiều người tò mò?

+ Con dâu tôi là một cô bé rất dễ thương. Cháu về làm dâu ở độ tuổi còn rất trẻ nên tôi xem đây như cô con gái út của mình.

Đề tài 'mẹ chồng - nàng dâu' là câu chuyện không chỉ riêng ai, đó là vấn đề muôn thuở. Nhưng chắc chắn ngày nay, hầu hết các bà mẹ chồng không còn soi xét, nghiêm khắc với con dâu như thời xưa mà các cụ thường hay nói. Tôi lại không phải là bà mẹ chồng như trong phim mà khán giả đã xem.

Ngày nay, mẹ chồng nào cũng vậy, trong đối xử với con dâu họ luôn có sự nhẹ nhàng và chia sẻ để con dâu hiểu được mình, cũng như nếp sống, sinh hoạt gia đình mình ra sao. Không phải ai về làm dâu cũng sẽ thích nghi được với sinh hoạt gia đình.Vì vậy mọi việc tôi luôn nhẹ nhàng chỉ bảo để mối quan hệ mẹ chồng - con dâu không còn khoảng cách.

Hai chị em nghệ sỹ Quế Hằng và Thúy Phương.

Hỗ trợ đắc lực cho chị gái - NSƯT Quế Hằng thăng hoa trong nghề diễn

- Khán giả không gặp chị trên màn ảnh nhỏ nhưng giọng nói của chị vẫn khiến mọi người nhận ra qua các bộ phim truyền hình do chị lồng tiếng. Phải chăng đây là công việc đam mê của chị ngoài sân khấu?

+ Nghề lồng tiếng đối với tôi lúc này như một cái nghiệp. Tôi đến với nghề lồng tiếng bắt nguồn từ thời còn trẻ. Thời điểm đó, nghệ sĩ sân khấu rất nghèo chỉ có tiền bồi dưỡng sau mỗi đêm diễn. Bên cạnh đó, phim nước ngoài phát sóng trên truyền hình rất nhiều và cần người lồng tiếng.Vậy nên tôi cùng một số anh chị em nghệ sĩ đã đến với việc lồng tiếng vì mưu sinh.

Tuy việc lồng tiếng sẽ không có nhiều tiền nhưng mình vẫn được làm nghề. Lao động và kiếm tiền bằng chính nghề của mình là điều vô cùng quý giá. Sau một thời gian đi lồng tiếng cho phim truyền hình tôi nhận ra, nghề này đã bổ trợ rất nhiều cho đài từ của mình. Mình có thể diễn thay đổi được nhiều nhân vật và nắm bắt được tâm lý của từng dạng nhân vật rất nhanh. Quan trọng nhất đó chính là đài từ của mình tốt dần lên.

Khi còn trẻ, mình chưa có nhiều kinh nghiệm trong giọng nói. Vậy nên việc lồng tiếng giúp cho đài từ của mình chắc và nét lên rất nhiều. Hiện tại, việc lồng tiếng của tôi là niềm vui. Thế hệ nghệ sĩ chúng tôi ít có ai làm kinh doanh nên thu nhập từ nghề lồng tiếng còn hỗ trợ cho gia đình trong cuộc sống còn nhiều khó khăn.

- Thế hệ diễn viên trẻ ngày nay đang rất ít người có được đài từ chuẩn, đặc biệt là diễn viên sân khấu. Theo chị, đây là nguyên nhân từ đâu?

+ Đài từ của các bạn trẻ chưa chuẩn vì có nhiều nguyên nhân. Có thể các em chưa chăm chỉ tập luyện. Thời của chúng tôi ngày xưa, từng môn được đào tạo rất kỹ. Cái tâm làm nghề cũng khác, vì ai cũng nghèo.

Nhưng mỗi thời một khác. Ngày nay xã hội phát triển, diễn viên không thể đói. Các bạn có thể kiếm tiền từ nhiều nghề. Ngoài diễn trên sân khấu, các bạn còn có phim truyền hình, bán hàng qua mạng… Đặc biệt, các bạn cũng dễ dàng nổi tiếng nhanh chóng vì còn có truyền thông.

Đã có nhiều bạn từ tỉnh lẻ ra Hà Nội học, sau đó vào các nhà hát phải đi thuê nhà nên buộc lòng phải mưu sinh thì mới có khả năng theo nghề. Từ những nguyên nhân này khiến các bạn khó trọn vẹn hết với nghề.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bạn trẻ yêu và đam mê nghề. Ở nhà hát tôi hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ trẻ và tôi đã nhìn thấy các bạn rất tâm huyết với nghề không khác thế hệ trước.

- Người chị gái của chị - NSƯT Quế Hằng nổi tiếng hơn chị rất nhiều về mặt truyền thông. Điều này có khiến chị chạnh lòng?

+ Hai chị em đều làm nghề nhưng chị gái mình nổi tiếng hơn, tôi không bao giờ cảm thấy buồn và chạnh lòng.

Mỗi người có một duyên khác nhau. Nếu chị Quế Hằng nổi tiếng ở phương diện điện ảnh, truyền hình thì tôi tự tin với sân khấu. Tại Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi luôn làm tốt mọi vai diễn mình đảm nhận và có khán giả riêng của mình.

Công sức, tâm huyết mình dành cho sân khấu đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú ở lĩnh vực sân khấu. Đối với tôi, đó cũng chỉ là sự tự hào của riêng mình.

- Ít có ai biết, những vai do NSƯT Quế Hằng thể hiện trên truyền hình đều do chị đứng phía sau lồng tiếng, chị có nghĩ mình là một phần góp nên sự thành công đó?

+ Đúng vậy, tôi đã góp công sức cùng với sự thành công của chị Quế Hằng. Tôi nghĩ việc lồng tiếng cho chính chị gái mình cũng đều là công việc mình đang làm. Đây là điều rất bình thường. Khi lồng tiếng cho bất kỳ một diễn viên nào, tôi đều cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhưng với chị gái mình thì dễ dàng hơn.

Hai chị em sống cùng một nhà, lớn lên bên nhau và sau đó lại về làm việc cùng chung một nhà hát vì thế chúng tôi rất hiểu nhau. Tôi hiểu được cách diễn, nắm bắt được tâm lý của chị mình nên khi lồng tiếng sẽ thuận lợi hơn nhiều người khác và cho cả chính mình. Mọi thứ ở đời đều thuận theo tự nhiên. Khi mình là sự hỗ trợ đắc lực cho chị gái mình thành công thì bản thân tôi cũng rất vui.

- Nhìn gương mặt của chị, mọi người sẽ nghĩ ngay đây là một người phụ nữ sắc sảo, vậy chị có cho rằng lời nhận xét này về mình là đúng?

+ Nếu tự đánh giá tôi thấy mình có sự nhanh nhẹn, tháo vát. Theo tôi, trong cuộc sống cần sự hài hoà và biết điều. Ở đời không có ai là hoàn hảo. Ghê gớm thì cũng có được gì. Tính tôi rất rõ ràng và quyết đoán. Nếu đã quyết định làm điều gì đó thì khó có ai thay đổi.

- Xin cảm ơn NSƯT Thuý Phương! 

Lan Tường (thực hiện)
.
.
.