Những dịch vụ y tế "độc đáo" cho nạn nhân bị tấn công tình dục

Thứ Năm, 16/06/2016, 15:09
Theo nhận định của các chuyên gia, nạn nhân bị hiếp dâm phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là định kiến xã hội và "vết thương" về tinh thần. Một số dịch vụ "độc đáo" đã ra đời nhằm giúp nạn nhân bị hiếp dâm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.


Phòng khám thai đầu tiên cho nạn nhân bị tấn công tình dục ở Anh

Tờ DailyMail (Anh) đưa tin, phòng khám thai đầu tiên cho các nạn nhân bị tấn công tình dục sẽ mở cửa phục vụ khách hàng tại London vào tháng tới. Đại diện Bệnh viện St Bartholomew, một trong những nơi cung cấp dịch vụ này cho hay, phụ nữ bị bạo lực tình dục sẽ được chăm sóc chu đáo.

"Rất nhiều phụ nữ từng bị tấn công tình dục nói với tôi rằng, họ muốn có con nhưng cảm thấy lo lắng khi phải trải qua những xét nghiệm thai sản khiến họ hồi tưởng lại điều tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ. Đó là điều thực sự không công bằng. Không lý do gì có thể kiểm soát cả cuộc đời bạn", Avan Amara, người sáng lập dự án điều hành các phòng khám mang tên "My Body Back Project" cho biết.

Bà Amara cũng từng bị hãm hiếp khi ở độ tuổi thiếu niên. Những ảnh hưởng tâm lý khiến bà Amara không dám đến các phòng khám y tế suốt 10 năm. "Tôi sợ vì nghĩ đến những xét nghiệm pháp y. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, những nạn nhân khác của bạo lực tình dục cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi quyết định phải hành động bằng cách triển khai phòng khám đầu tiên ở Anh cho nạn nhân nữ bị tấn công tình dục.

Phòng khám thai đầu tiên cho nạn nhân bị tấn công tình dục ở Anh sẽ đi vào hoạt động trong tháng tới.

Hàng trăm phụ nữ đã đến phòng khám của chúng tôi để được khám bệnh và tư vấn sức khỏe. Tuy nhiên, quá trình vận hành phòng khám, tôi nhận thấy rằng, dịch vụ quan trọng nhất với phụ nữ chưa được thực hiện đó là chăm sóc thai sản. Phụ nữ có quyền lựa chọn cuộc sống cho chính mình, cũng như quyết định làm mẹ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tâm lý cũng như tiến hành các chẩn đoán cần thiết cho họ", bà Amara nói tiếp.

Tại một cuộc hội thảo về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tổ chức tại London cuối tuần trước, bà Pavan, đại diện của Bệnh viện St Bartholomew cho biết, phòng khám thai sản cho phụ nữ bị tấn công tình dục sẽ mở cửa trong tháng tới. Ngay từ bây giờ, phụ nữ có thể liên lạc với bệnh viện để đặt lịch khám qua email, đường dây nóng hoặc qua trang web của bệnh viện. "Tôi nghĩ rằng, đây là việc làm cần thiết và hữu ích với các nạn nhân bị tấn công tình dục. Thẳng thắn mà nói, chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này từ rất lâu rồi", bà Pavan nói.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân nam bị hiếp dâm ở Thụy Điển

Cuối năm 2015, Chính quyền Thụy Điển quyết định thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe dành riêng cho các nạn nhân nam bị bạo lực tình dục ở bệnh viện Sodersjukhuset. Trước đó, bệnh viện Sodersjukhuset đã có dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân nữ bị tấn công tình dục với lưu lượng khách hàng dao động từ 600 - 700 nạn nhân mỗi năm. Người phát ngôn của bệnh viện Sodersjukhuset cho biết, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân nam là một phần của một chiến dịch đảm bảo "bình đẳng giới" trong y tế.

Rasmus Jonlund, phát ngôn viên báo chí của Đảng Tự do cho biết: "Chúng tôi rất mừng vì cuối cùng có thể mở phòng khám cho nạn nhân nam bị hiếp dâm sau khi phòng khám cho nữ giới được đưa vào hoạt động hiệu quả. Không biết có bao nhiêu người sẽ sử dụng dịch vụ nhưng chắc chắn nhiều người đã trải qua các cuộc tấn công tình dục và không được tiếp cận các dịch vụ y yế.  Chúng tôi nghĩ rằng, đây là dịch vụ đầu tiên trên thế giới. Chăm sóc y tế khẩn cấp cho những người đàn ông bị hãm hiếp sẽ được triển khai miễn phí, 24/24 giờ".

Ông Rasmus Jonlund cho biết thêm, thực tế cho thấy, rất khó để những người đàn ông từng bị tấn công tình dục nói về những gì họ phải trải qua. Một phòng khám tập trung có thể giúp họ giải tỏa tâm lý, nói ra ẩn ức trong lòng. Ông Jonlund hy vọng, dịch vụ y tế mới sẽ chăm sóc tốt cho các nạn nhân và góp phần ngăn chặn nạn hiếp dâm ở Thụy Điển.

Theo thống kê của cơ quan phòng chống tội phạm Thụy Điển, trong năm 2014, khoảng 370 trường hợp nam giới và trẻ em trai bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, con số thực tế còn cao hơn nhiều. Thụy Điển là quốc gia có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất ở châu Âu.

Tường Phạm (tổng hợp)
.
.
.