Google giúp trẻ tương tác với cha mẹ trong tù

Thứ Ba, 06/09/2016, 13:12
Giam giữ hàng loạt là một vấn đề tại Mỹ, quốc gia chiếm 5% dân số hành tinh nhưng lại chiếm đến 25% tù nhân của thế giới.

Những trẻ em có phụ huynh ở tù nguy cơ mắc trầm cảm gấp 3 lần so với những trẻ khác và cùng các vấn đề về rối loạn hành vi, theo một nghiên cứu của Giáo sư xã hội học Kristin Turney. Có khoảng 2,7 triệu trẻ em tại Mỹ có cha mẹ ở tù.

Những người đàn ông Mỹ gốc Phi là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất và trẻ em ở nhóm này có tới 7,5 lần nguy cơ có cha mẹ phải đứng sau song sắt nhà tù cao hơn so với những trẻ em da trắng.

Cô bé Maya với nhiều cảm xúc khi gửi thư cho cha.

Những thông điệp của các em đã được gửi đến những người cha trong tù nhân dịp "Ngày của cha" với sự hỗ trợ của Google.

"Ngày cha trở về nhà, con sẽ…"- cô bé 9 tuổi Maya ngừng lại và lấy tay ôm mặt, em không thể tiếp tục vì những hàng nước mắt cứ liên tiếp tuôn ra và nhòe đi. Cha của Maya đang phải thụ lý bản án 25 năm tại nhà tù California.

Cô bé này là một trong nhiều trẻ em được gửi video nhân "Ngày của cha" cho người cha đang thụ án của em. Đây là một dự án được thực hiện bởi gã công nghệ khổng lồ của nước Mỹ Google được gọi là "Những lá thư yêu thương".

Dự án trên được Google thực hiện cùng những tổ chức phi lợi nhuận như Pops the Club và PlaceforGrace với kế hoạch giúp trẻ em tiếp cận với phụ huynh đang bóc lịch cũng như thắp sáng về sự thiếu thốn tình cảm của những tù nhân.

Google liên kết với các nhóm về bình đẳng cho người đi tù trong nỗ lực tương tự giúp trẻ em gửi những bức thư bằng video cho mẹ của mình nhân "Ngày của mẹ".

Google đã làm việc với Sở Cải huấn California để chia sẻ các video đến những người cha đang ở tù của những đứa trẻ.

Mới đây, tổ chức từ thiện của Google thông báo, họ sẽ tập trung vào sự công bằng chủng tộc và sẽ làm việc với các tổ chức đấu tranh chống lại giam giữ hàng loạt. Cũng trong thời gian này, Google trích 3 triệu USD cho các tổ chức đấu tranh vì sự công bằng chủng tộc.

"Chúng tôi thích  phá bỏ những bất cập và nếu có một hệ thống giá trị phá bỏ, đó chính là hệ thống công lý nhà tù"- David Drummond, Phó giám đốc phát triển tập đoàn của Alphabet, công ty mẹ của Google cho hay.

Lượng tù nhân tại Mỹ chiếm một tỉ lệ lớn trên thế giới.

Từ năm 1980 đến 2012, số lượng trẻ em ở Mỹ có cha mẹ đi tù đã tăng gấp 5 lần, theo ước tính của các nhà xã hội học Bryan Sykes và Becky Petit. Và phần đông các bậc cha mẹ này không liên quan đến những vấn đề bạo lực.

Những việc như vậy gây chấn động cho các đứa trẻ và có thể tác động mạnh đến cuộc sống của chúng và dẫn đến những hành vi lạm dụng hay bạo lực, một nghiên cứu từ quỹ Annie E. Casey cho hay.

Trong video, cô bé Maya đã kết thúc video bằng một chiếc hôn vào máy quay cùng ánh mắt sâu sắc khiến người xem phải suy ngẫm. Ngoài tham gia dự án nhân đạo này, Google còn có nhiều dự án khác để cứu những phụ nữ là nạn nhân của buôn người, bị bắt cóc làm nô lệ từ khắp nơi trên thế giới.

Minh Nguyễn (tổng hợp)
.
.
.