Thay tên đổi họ, trốn truy nã 34 năm vẫn không thoát

Thứ Tư, 20/12/2023, 09:53

Ngày 20/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1952) đã thay tên đổi họ và lẩn trốn 34 năm. 

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã phối hợp Công an huyện Tháp Mười và Công huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Minh Thành (SN 1987, ngụ huyện Tháp Mười).

Đây là đối tượng có tiền án về các tội: Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và đã bị TAND huyện Tháp Mười tuyên phạt 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian chờ thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

truy na.jpg -0
Lê Văn Hùng và Nguyễn Minh Thành.

Thành bị bắt trên tỉnh lộ 868 thuộc ấp Hậu Vinh (xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt, gây thương tích cho 2 cán bộ trong tổ công tác.

Đối tượng thứ 2 là Lê Văn Hùng (SN 1952, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh) có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Hùng bị bắt giữ tại huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) sau hơn 34 năm lẩn trốn. Theo cơ quan Công an, quá trình lẩn trốn, đối tượng đã thay tên đổi họ, lấy vợ, sinh con ở miền núi Tây Nguyên.

Đối tượng chỉ làm rẫy, ít tiếp xúc ai nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phối hợp đã bắt giữ đối tượng.

Thanh Thảo
.
.
.