Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu cuối năm

Thứ Hai, 01/01/2024, 08:57

Đồng Tháp có đường biên giới dài hơn 50km tiếp giáp với Campuchia, với nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch chằng chịt. Phía ngoại biên vẫn tồn tại các kho hàng lậu nên các đối tượng lợi dụng triệt để địa hình, dùng nhiều thủ đoạn đưa hàng hóa trái phép vào nội địa.

Do sự chênh lệch về giá cả trong và ngoài nước nên không chỉ một số mặt hàng như: Bia, nước ngọt, đường cát, bánh kẹo ở Campuchia rẻ hơn so với hàng hóa bên Việt Nam, trong đó có cả thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ tìm mọi phương thức, thủ đoạn để vận chuyển trót lọt từ bên kia biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, chủ động lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, tuyến đường giao thông (đường bộ, đường sông) từ khu vực biên giới, cửa khẩu vào nội địa.

1.jpg -0
Cơ quan Công an tạm giữ lái xe Lương Quốc Cường cùng phương tiện và tang vật là 7.450 bao thuốc lá nhập lậu.

Hồng Ngự là thành phố biên giới thuộc tỉnh Đồng Tháp, đây cũng là địa bàn trung chuyển hàng hóa nhập lậu từ Campuchia vào nội địa. Với quyết tâm không để hình thành các điểm tập kết hàng hóa với số lượng lớn, Công an thành phố tập trung lực lượng đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Mới đây, Công an TP Hồng Ngự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại xã Tân Hội và phường An Lộc. Tạm giữ 372 chai thuốc bảo vệ thực vật các loại cùng 4 xe môtô. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP Hồng Ngự đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 87 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Tạm giữ hơn 30.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, trên 2.000kg đường cát, 372 chai thuốc BVTV các loại, tạm giữ 13 xe môtô, 3 xe ôtô.

Thiếu tá Nguyễn Phong Danh, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an TP Hồng Ngự cho biết: “Đối với mặt hàng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, các đối tượng xé nhỏ từng gói ngụy trang vào vật dụng khác và dùng xe môtô chạy với tốc độ cao để vận chuyển từ biên giới vào nội địa. Về đường cát, các đối tượng đem bao bì Việt Nam qua tận Campuchia sang chiết. Còn về hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc bảo vệ thực vật, các đối tượng dùng thùng giấy carton có dòng chữ Việt Nam ngụy trang rồi vận chuyển nhỏ lẻ vào nội địa, đưa đi các tỉnh tiêu thụ”.

Thuốc lá điếu nhập lậu vẫn là mặt hàng khá phổ biến được các đối tượng vận chuyển vào sâu trong nội địa rồi sử dụng xe máy chạy tốc độ cao đưa đi các nơi. Việc vận chuyển hàng cấm theo tuyến đường càng xa lợi nhuận càng cao nên các đối tượng không loại trừ phương thức, thủ đoạn và thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, bố trí người canh coi dò đường để thông báo cho nhau nếu phát hiện lực lượng chức năng.

Rạng sáng 22/12, Công an huyện Tam Nông tuần tra trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (thị trấn Tràm Chim) đã phát hiện Phan Văn Lước (SN 1976, ngụ tỉnh An Giang) có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 1.244 bao thuốc lá các loại cùng xe môtô do đối tượng dùng làm phương tiện vận chuyển. Cùng về hành vi trên, sáng 31/12, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an TP Cao Lãnh tuần tra, phát hiện ôtô BKS66A 195.43 do Lương Quốc Cường (SN 1998, ngụ huyện Thanh Bình) điều khiển trên đường Tân Việt Hòa (xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu tài xế dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 7.450 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước nhu cầu tiêu thụ hàng hóa vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán gia tăng, các đối tượng kinh doanh vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng không có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ sẽ bất chấp thủ đoạn để hoạt động. “Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường tuần tra phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vận chuyển kinh doanh hàng hóa, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024”, Thiếu tá Nguyễn Phong Danh nói.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường công tác nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng và có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn xử lý kịp thời. Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, quản lý tốt địa bàn, tập trung vào các đối tượng vận chuyển, mua bán, kho, bến, đầu mối tập kết hàng hóa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi vi phạm.

Văn Vĩnh - Ngọc Hân
.
.
.