Phòng ngừa tội phạm cướp tài sản thời điểm cận Tết

Chủ Nhật, 23/01/2022, 10:00

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản có tính chất manh động, lo lắng cho người dân. Các đơn vị đã tích cực điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh trở thành “con mồi” cho các đối tượng xấu.

Điển hình là ngày 16/1, tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, hai đối tượng Trần Văn Hào, SN 1987; ở xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; có 2 tiền án tội cờ bạc và Phan Ngọc Trăm, SN 1999; quê ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Chỗ ở: Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đột nhập vào Công ty cổ phần Thanh Hà dùng súng khống chế bảo vệ, sau đó  khống chế vợ chồng chị Nguyễn Thị Hường – chủ nhà - yêu cầu đưa tiền.

Do vợ chồng chị Hường hét to, Hào bắn 1 phát súng lên trần nhà, yêu cầu phải im lặng nếu không hắn sẽ bắn chết. Đồng thời yêu cầu đưa cho Hào, Trăm 100 tỷ nhưng vợ chồng chị Hường không có đủ mà xin sẽ đưa trước một khoản tiền mặt. Đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển khoản cho Hào từ 3 đến 5 tỷ đồng vào tài khoản. Sau đó, chúng trói chị Hường lại và lấy của gia đình 200 triệu đồng. Các đối tượng còn yêu cầu trước 12h trưa ngày 16/1, vợ chồng chị Hường phải nộp tiếp 5 tỷ cho bọn chúng rồi bỏ đi.

Tại phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đối tượng Vũ Hoàng Huân, SN 1998, trú ở xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã dùng dao cắt cổ anh Đỗ Văn Hoạt, SN 1984, trú ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là lái xe  Toyota Vios BKS: 89A-209 59 để cướp tài sản. Sau khi cướp, đối tượng bỏ trốn. Rất may, lái xe được tổ công tác của Công an quận Cầu Giấy đang tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan Công an cũng đã nhanh chóng bắt giữ Huân khi hắn đang lẩn trốn.

Trước đó, ngày 8/1, tại căn hộ ở tòa chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt xảy ra vụ 3 đối tượng là Nguyễn Tùng Lâm, 35 tuổi, quê Hưng Yên; Tô Văn Tình, 29 tuổi, ở Quảng Ninh và Lê Duy Dự, 28 tuổi, quê Thanh Hoá đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, trói nạn nhân rồi cướp 3 chiếc điện thoại.

Tại một số địa bàn ở Hà Nội như Long Biên, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, 3 đối tượng là Nguyễn Tùng Vũ, SN 2007, ở Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, là học sinh lớp 8D Trường THCS Vân Hồ; Vũ Tiến Đạt, SN 2006, ở  ngõ 7 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội và Đinh Quang Minh, SN 2003, ở  Phổ Giác, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội… đã gây ra gần 10 vụ cướp giật tài sản gây hoang mang dư luận.

Theo dự báo của Công an TP Hà Nội, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi hoạt động lĩnh tiền, chuyển tiền, rút tiền tại các ngân hàng, Quỹ tiết kiệm, mua bán vàng bạc, đồ trang sức, hàng tiêu dùng của các cơ quan, tổ chức và người dân tăng cao tội phạm cướp giật tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp.

Để phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thường xuyên cập nhật, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản, tuyến đường, địa bàn hay xảy ra cướp, cướp giật tài sản để phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác.

Ngoài ra, người dân mang theo nhiều tài sản hoặc khi đi mua, bán vàng bạc, trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn không nên đi bằng xe máy. Nếu người dân đi bằng xe máy phải đi từ 2 người trở lên và cần gói, buộc tiền, tài sản cẩn thận. Người dân không nên vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại di động, vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vừa tạo sơ hở để bọn cướp giật thực hiện hành vi phạm tội. Nếu người dân cần nghe điện thoại phải dừng hẳn và đỗ xe ở nơi an toàn tránh cho đối tượng có cơ hội cướp giật tài sản.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không nên đeo túi xách khi đi ra đường. Nếu đem túi xách, người dân nên để ở trong cốp xe máy, không nên để trên giỏ xe hay treo trên tay lái. Khi tham gia giao thông, người dân không nên đeo nhiều trang sức có giá trị cao như vòng vàng, lắc, dây chuyền vàng…

Đặc biệt, khi xảy ra sự việc bị cướp giật, người dân không nên đuổi theo đối tượng vì dễ xảy ra tai nạn, nên chú ý quan sát đặc điểm nhận dạng, phương tiện, biển kiểm soát xe của đối tượng, hô hoán để mọi người xung quanh hỗ trợ, đồng thời đến cơ quan Công an trình báo ngay sự việc.

Nếu phát hiện thông tin tội phạm thì liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc báo về số điện thoại: 024.113; 069.2196780, Đội Phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự hoặc số điện thoại: 069.2196242 - Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội (số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) để giải quyết.

Thu Thuỷ
.
.
.