Đánh sập những ổ, nhóm sản xuất, tàng trữ, mua bán pháo nổ

Thứ Ba, 23/01/2024, 08:44

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua ghi nhận, hiện tình trạng mua bán hóa chất để sản xuất thuốc pháo, pháo nổ vẫn diễn ra khá công khai và nhộn nhịp trên các trang mạng xã hội. Lực lượng Công an cả nước đang tập trung xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm này, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân vui Tết, đón xuân mới.

Công khai mua bán trên mạng

Mặc dù việc mua bán nguyên vật liệu, hóa chất để chế tạo pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng trên các nền tảng mạng xã hội vẫn có không ít những đối tượng công khai hướng dẫn chế tạo hóa chất cùng việc mua bán nguyên vật liệu chế tạo pháo. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… có không ít hội nhóm kín liên quan đến mua bán hóa chất, pháo nổ được lập ra với số lượng thành viên tham gia lên tới hàng chục nghìn người.

Đánh sập những ổ, nhóm sản xuất, tàng trữ, mua bán pháo nổ -0
Một đối tượng sản xuất, mua bán tàng trữ pháo nổ bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Từ việc mua bán những loại hóa chất gì để có thể pha trộn thành thuốc pháo, cách thức quấn pháo, gắn dây cháy chậm ra sao, cho đến hướng dẫn làm ra những loại pháo như thế nào đều có thể dễ dàng được tìm thấy trên các video đăng tải ở mạng xã hội. Đáng nói, các video độc hại này thu hút lượng tương tác rất lớn từ những thành viên tham gia. Có nhiều video số lượng người theo dõi lên tới hàng chục nghìn người xem và bình luận, trong đó không ít tài khoản hỏi cách thức chế tạo pháo, mua bán pháo nổ. Nhiều đối tượng trong đó đa phần là những thanh, thiếu niên đã vào bình luận, cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật này.

Không chỉ đăng công khai những video clip dạy chế tạo pháo nổ, hiện có hàng chục hội nhóm kín trên mạng xã hội liên quan đến sản xuất, mua bán pháo các loại. Trong những hội nhóm kín này, các thành viên trao đổi với nhau những thông tin liên quan đến việc mua bán hóa chất, nguyên vật liệu để sản xuất pháo nổ. Không chỉ mua bán những thành phẩm để sản xuất pháo, nhiều thành viên còn đăng công khai bán sản phẩm là pháo nổ đã hoàn thiện với nhiều chủng loại, mức giá khác nhau “chỉ cần inbox là có sản phẩm giao được ngay đến tay người nhận”.

Chặn đứng những cái chết thương tâm

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát hình sự, trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ thanh, thiếu niên mua bán, tàng trữ, sử dụng hóa chất để sản xuất pháo nổ, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vụ việc một thanh niên quê ở Bắc Giang trong quá trình pha trộn hóa chất để sản xuất pháo đã phát nổ khiến một phần căn nhà bị thổi bay. Về phía nạn nhân, nhiều phần thi thể của người này cũng bị thuốc pháo phát nổ, gây thương tích nặng và tử vong.

Cũng tại Hải Phòng vào giữa tháng 12/2023, một nam thanh niên cũng tử vong vì nghi trộn hóa chất sản xuất pháo nổ. Lực lượng Công an TP Hải Phòng cũng phát hiện và triệt xóa nhiều ổ, nhóm đối tượng mua bán hóa chất trên mạng để sản xuất pháo nổ với số lượng lớn. Hậu quả nặng nề không kém đó là vụ án đối tượng ở Ninh Bình mua 20kg hóa chất trên mạng xã hội để sản xuất pháo. Quá trình sản xuất pháo, thuốc nổ phát nổ “thổi bay” cả căn nhà cấp 4 khiến hai nam thanh niên tử vong. Qua đấu tranh với những đối tượng, ổ nhóm bị bắt giữ, các đối tượng đều khai nhận lên các trang mạng xã hội để tìm mua hóa chất nhằm sản xuất pháo nổ bán kiếm lời trong dịp Tết.

Mới đây nhất, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ hai anh em song sinh T.V.M.T. (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi tàng trữ vật liệu nổ, mua bán trái phép tiền chất thuốc nổ, hóa chất, phụ kiện để sản xuất pháo. Hai nam thanh niên này đa ätàng trữ gần 500kg hoá chất thuộc danh mục tiền chất la âthuốc nổ, gần 100 mét dây cháy chậm, gần 900kg vỏ nhựa; khoảng 1 tấn ống giấy hình trụ bằng carton các loại; 11 thùng giấy màu đỏ với kích thước khác nhau… là nguyên liệu để sản xuất pháo nổ.

Toàn bộ số hàng hoá trên đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bên cạnh đó, cơ quan Công an còn phát hiện 275 đơn hàng đã đóng gói sẵn chuẩn bị gửi đến nhiều địa phương trên cả nước và nhiều tài liệu, máy móc có liên quan. Nếu không bị cơ quan Công an phát hiện thu giữ kịp thời, số pháo nổ này được vận chuyển mua bán khắp nơi sẽ để lại hậu quả khủng khiếp.

Thông tin với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, thu hồi 199 khẩu súng, 1.156 viên đạn các loại và 250kg đạn chì, 6 lựu đạn, bom, mìn, 4 đầu đạn các loại; 180 công cụ hỗ trợ và 0,7468kg thuốc nổ, 1,5kg dây cháy chậm. Các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã khởi tố 23 vụ, 30 đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ; thu giữ hàng trăm kilogam pháo và gần 25kg thuốc pháo.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, hiện Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã trong đó có Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đẩy mạnh các phương án, kế hoạch đấu tranh với tội phạm, vi phạm về pháo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui Tết đón xuân. Trong tháng 12/2023 và 20 ngày đầu tháng 1/2024, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ, truy tố nhiều vụ việc, đối tượng mua bán, sản xuất, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua ghi nhận từ Công an các địa phương đấu tranh với những vụ việc liên quan đến pháo nổ, các đối tượng vi phạm khai nhận đều lên mạng xã hội, vào những nhóm kín để trao đổi, mua bán hóa chất nhằm sản xuất pháo hoặc mua bán pháo đã được sản xuất sẵn để kiếm lời.

Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương cũng như các lực lượng có liên quan tập trung rà quét, xóa sổ những ổ nhóm, đường dây mua bán, sản xuất trái phép pháo nổ trên không gian mạng và ngoài đời thực, chặn đứng những cái chết thương tâm được báo trước từ hệ lụy do pháo nổ gây ra. Lực lượng Công an cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật trong đó có những nội dung liên quan đến cấm tàng trữ, sản xuất, mua bán trái phép pháo nổ.

Hoàng Phong
.
.
.